Trong nước

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thành ủy Đà Nẵng phân công ông Đặng Việt Dũng làm Phó bí thư Ban cán sự đảng UBND TP, giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND TP.

Sáng 27/7, ông Võ Công Trí, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của địa phương.

Theo quyết định, ông Đặng Việt Dũng thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo để nhận công tác tại UBND TP Đà Nẵng. Tại đơn vị mới, ông Dũng làm Phó bí thư Ban cán sự đảng UBND TP, giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng.

Cùng ngày, Ban thường vụ Thành ủy có quyết định phân công ông Trần Đình Hồng giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Đà Nẵng.

Ông Đặng Việt Dũng (phải) tại lễ công bố quyết định. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trước đó, từ tháng 6/2016, ông Đặng Việt Dũng (58 tuổi) là Phó chủ tịch thường trực UBND phụ trách mảng văn hóa - xã hội.

Ngày 24/2/2017, ông Nguyễn Xuân Anh, lúc đó là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã ký quyết định điều động ông sang giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo.

Ngày 7/7/2017, 100% đại biểu HĐND Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng đối với ông Dũng.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) vừa qua, 44/48 đại biểu đồng ý bầu ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Còn ông Hồng, 56 tuổi, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông có trình độ đại học chuyên ngành Xây dựng, đại học chuyên ngành Kinh tế. Ngày 3/9/2014, ông Hồng từ Phó ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng được bổ nhiệm làm trưởng ban thay ông Bùi Văn Tiếng nghỉ hưu.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Võ Công Trí cho biết giai đoạn 2016-2017, Đà Nẵng đã có những khuyết điểm trong việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận, Đà Nẵng đã rà soát lại công tác nhân sự và từng bước khắc phục những sai phạm, khuyết điểm mà cơ quan Trung ương đã nêu ra.

Ông Trí mong muốn những người được điều động, bổ nhiệm lần này phát huy năng lực, phẩm chất để cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng trong sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng công bố 2 quyết định điều động ông Võ Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải Châu, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải Châu để nhận chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê để nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu. Thành ủy Đà Nẵng chỉ định ông Quang vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả: Đoàn Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP