Pháp luật

Đà Nẵng truy tìm thủ phạm cầm mã tấu chém xe buýt trên đường

Ngày 4/10, lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng có công văn chỉ đạo công an thành phố khẩn trương điều tra, truy tìm nghi phạm phá hoại xe buýt công cộng khi các xe đang lưu thông trên đường.

Xe buýt công cộng tuyến trợ giá của Đà Nẵng bị đối tượng chưa rõ nhận diện dùng mã tấu chém vỡ kính khi đang lưu thông trên đường phố

Cụ thể, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn chỉ đạo công an thành phố điều tra, ngăn chặn, có biện pháp xử lý đối tượng nghi phạm phá hoại xe buýt, đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách, cũng nhưng an toàn cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Lãnh đạo TP cũng giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, hình ảnh cho công an để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 20/9, xe buýt tuyến trợ giá của Đà Nẵng đang lưu thông trên đường Ngô Quyền (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một nam thanh niên để mình trần, người có hình xăm trổ, ném vào xe. Tài xế xe buýt điều khiển xe chạy tiếp sau khi dừng đưa đón khách thì nam thanh niên này cầm mã tấu, điều khiển xe máy rượt theo.

Khi đến địa bàn quận Hải Châu, nam thanh niên này gặp một xe buýt khác đang dừng ở nút đèn tín hiệu giao thông giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường 2/9, lại cầm mã tấu chém vào cửa kính xe buýt. Lúc này, nhiều hành khách trên xe phải chặn cửa, ngăn không cho nam thanh niên lao vào trong xe, gây nguy hiểm cho hành khách trên xe.

Xe vừa thoát được người này, chạy được một đoạn thì các cửa kính trên xe bị vỡ do bị mã tấu đập vào trước đó. Rất may các mảnh kính vỡ không gây thương tích cho hành khách trên xe.

Do khi xảy ra sự việc trời đã tối và mưa nên mọi người trên xe không nhìn rõ mặt nghi phạm.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Diệp Loan, quản lý các tuyến xe buýt trợ giá của Đà Nẵng cho biết thêm, các tài xế trên xe đều đã lớn tuổi, chạy xe tử tế nên khó có chuyện gây hấn với những người khác.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP