Tin trong tỉnh

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu: Năm 2019 sẽ đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, tín dụng đen

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh, tình hình tội phạm giảm nhưng nổi lên các tội phạm mới như mua bán bào thai, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đấu giá đất. Trong năm 2019, Nghệ An sẽ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm này.

Chiều 9/1, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Phạm Bằng

Tình hình tội phạm giảm

Trong năm 2018, các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 869/1.036 vụ xâm phạm về TTXH, bắt giữ, xử lý 1.358 đối tượng, đạt tỷ lệ 83,9%. Phát hiện, bắt giữ 1.238 vụ, 1.525 đối tượng phạm tội về ma túy; 8.900 vụ, 9.213 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường; 1.061 vụ, 4.699 đối tượng đánh bạc; 57 vụ, 181 đối tượng hoạt động mại dâm.

Các lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 kg heroin; 8 kg ma túy tổng hợp;176.999 viên ma túy tổng hợp; 108,5 kg ma túy đá; 1,4 kg cần sa; 15,8 kg thuốc phiện và 1 tấn tiền chất thuốc nổ; 7,9 tấn pháo; 1.317m3 và 11,7 tấn gỗ các loại. Tiền và hàng hóa, tài sản khác tổng trị giá hơn 68,1 tỷ đồng.

Các ngành đã chỉ đạo xây dựng mới 7 mô hình đảm bảo ANTT, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hơn 900 trường hợp. Ngành Công an đã triệt xóa được 32 ổ, nhóm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê; khởi tố 16 vụ, 113 bị can phạm tội công nghệ cao. Nghệ An là tỉnh đầu tiên của cả nước khởi tố được các bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá đất, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trao đổi về tình hình tội phạm ma túy, mua bán người và di, dịch cư tự do. Ảnh: Phạm Bằng

Các ngành trong ban chỉ đạo đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tham gia phòng, chống tội phạm.

Tổ chức làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm và đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, trường giáo dục của tỉnh Nghệ An đứng thứ 3 toàn quốc.

Nhiều tội phạm mới

Ban chỉ đạo cũng thẳng thắn đánh giá, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có mặt vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như tài nguyên, khoáng sản, lâm sản, môi trường còn hạn chế, tạo kẽ hở cho đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật.

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết sẽ đẩy mạnh công tác cai nghiện bắt buộc. Ảnh: Phạm Bằng

Một số mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng ở các xã, thị trấn còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến pháp luật vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Sự vào cuộc của một số ngành, đoàn thể có lúc, có nơi chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, đại diện các ngành đã thẳng thắn đánh giá, góp ý để ban chỉ đạo hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Nhiều vấn đề được đưa ra phân tích để công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào bảo vệ ANTQ đạt được hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo cho rằng, năm 2018, Nghệ An đã giữ vững tình hình ANTT, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; tội phạm giảm, không có các vụ án oan sai. Bộ Công an đánh giá tỉnh Nghệ An an ninh, an toàn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, năm 2019 sẽ đánh mạnh vào các loại tội phạm về tín dụng đen, mua bán người, đấu giá đất. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, trong năm 2018, mặc dù đã giảm nhiều nhưng các vụ việc lấn chiếm đất đai trong Giáo hội, tình hình chống đối của các đối tượng phản động, tình hình khiếu kiện đông người trong nhân dân vẫn xảy ra.

"Tình hình tội phạm giảm hơn so với năm ngoái, nhưng nổi lên các tội phạm mới như mua bán bào thai, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đấu giá đất. Tội phạm ma túy năm nay số lượng vụ, đối tượng và tang vật bắt giữ tăng, đây là thành tích nhưng cũng thể hiện tính phức tạp của loại tội phạm này", Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói.

Năm 2019, Nghệ An xác định phải tăng cường xây dựng được mối quan hệ lương - giáo đoàn kết, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiệu quả, tập trung giảm 4% tỷ lệ các loại tội phạm. Các ngành cần đẩy mạnh đưa người vào cơ sở cai nghiện, đưa người vào cơ sở giáo dưỡng. Ngành Công an sẽ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về ma túy, tín dụng đen, đấu giá đất, cưỡng đoạt tài sản.

Tác giả: Phạm Bằng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP