Xã hội

Đánh cá trên hồ Kẻ Gỗ, một người tử vong trong đêm

Trong quá trình thả lưới đánh cá trên hồ Kẻ Gỗ, anh Q. đã bị sẩy chân rơi xuống nước tử vong.

Chiều 21/7, thông tin từ ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vào 11h30 trưa cùng ngày, các cơ quan chức năng đã trục vớt được thi thể anh Trần Hậu Q. (SN 1974), trú thôn 2, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên. Nạn nhân trước đó bị đuối nước trong quá trình đánh cá trên hồ Kẻ Gỗ.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân trong suốt nhiều giờ đồng hồ liền

Trước đó, vào lúc 3h sáng cùng ngày, anh Trần Hậu Q. cùng một số người vào khu vực hồ Kẻ Gỗ (địa phận xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) để thả lưới đánh bắt cá.

Quá trình thả lưới ở khu vực Mỏm Triệu, anh Q, không may sẩy chân rơi xuống đoạn nước sâu, mất tích. Lúc này, một số người đi cùng vẫn nghe tiếng anh Q. kêu cứu nhưng bất lực.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm anh Trần Hậu Q. Đến trưa nay (21/7), thi thể nạn nhân được tìm thấy cách bờ khoảng 150m.

Được biết, tình trạng đánh bắt thuỷ sản trái quy định lâu nay vẫn thường xảy ra tại khu vực hồ Kẻ Gỗ, tuy đã khuyến cáo rất nhiều nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm vào khu vực này đánh cá.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Đánh cá , tử vong , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP