Pháp luật

Đạo chích đột nhập tiệm đồng hồ, chỉ khoắng hàng hiệu

Lương Văn Thanh (1997, trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) trèo qua mái nhà đột nhập vào cửa hàng đồng hồ từ tầng 5, lấy 27 đồng hồ hàng hiệu trị giá 400 triệu đồng.

Số đồng hồ bị thu giữ. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 5/7, Công an TP Lào Cai cho biết, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Văn Thanh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cụ thể, ngày 2/7, anh Phạm Văn H. (SN 1989, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) trình báo về việc cửa hàng đồng hồ của gia đình bị trộm đột nhập lấy 27 chiếc đồng hồ, trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Qua lời khai của bị hại và camera trích xuất tại hiện trường, Công an TP Lào Cai xác định đối tượng gây án rất manh động và chuyên nghiệp. Kẻ gian đột nhập từ cửa trên tầng thượng, đeo găng tay, dùng khẩu trang, trộm những đồng hồ đắt tiền nhất của cửa hàng.

Ở một diễn biến khác, khoảng 15h cùng ngày, tổ công tác 141 Công an Hà Nội bắt giữ Lương Văn Thanh, thu giữ 1 balo bên trong có 27 chiếc đồng hồ giống với vụ trộm kể trên. Vụ việc bàn giao Công an TP Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Thanh (giữa). Ảnh Công an cung cấp.

Bước đầu, Lương Văn Thanh khai nhận, ngày 30/6, đối tượng thuê nhà nghỉ ở sau cửa hàng kính mắt – đồng hồ kể trên.

23h, Thanh trèo qua mái ngôi nhà rồi cậy cửa sắt ở tầng 5 đột nhập vào cửa hàng lấy đi 27 đồng hồ. Sau khi gây án, Thanh vứt bỏ quần áo ở gần nhà và bắt xe về Hà Nội với mục đích bán số đồng hồ trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công an xác định, Thanh cũng chính là thủ phạm vụ trộm cắp tiệm vàng bạc trên địa bàn TP Lào Cai tháng 9/2020.

Lương Văn Thanh cạy phá và trộm cắp đi nhiều trang sức chất liệu bạc và vòng đá phong thủy các loại rồi đem bán với giá khoảng 35 triệu đồng.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP