Xã hội

Đất đá sạt lở, vùi lấp hai chị em đang ngủ

Trong đêm tối, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) tổ chức đào bới đất tìm kiếm hai cháu bé trong ngôi nhà sập, nhưng cả hai đã tử vong.

Máy xúc tham gia khắc phục sạt lở. Ảnh: Bắc Kạn 24h

Khoảng 20h ngày 14/3, đất đá từ ngọn đồi phía sau ngôi nhà cấp bốn của ông Hoàng Văn Việt (xã Yến Dương, Ba Bể, Bắc Kạn) bất ngờ sạt xuống, vùi lấp 1/3 căn nhà, nơi hai chị em 10 tuổi và 4 tuổi đang ngủ.

Trong đêm tối, huyện Ba Bể đã huy động hàng chục người cùng máy xúc đào bới tìm kiếm hai cháu bé. Khi được đưa ra ngoài, cả hai đã tử vong.

Tại hiện trường, cả chục mét đất đá làm sập bức tường phía sau ngôi nhà, vùi lấp góc nhà nơi đặt giường ngủ của hai cháu bé. Đất đá cũng tràn qua cánh cửa bếp khiến nhiều đồ đạc bị hư hỏng, vùi lấp.

Đất đá vùi lấp phía sau ngôi nhà cấp bốn. Ảnh: Bắc Kạn 24h

Sáng 15/3, lãnh đạo xã Yến Dương cho biết, ngôi nhà bị sạt lở được hoàn thiện trước Tết Kỷ Hợi, chưa kịp quét sơn. "Nhiều ngày qua khu vực không có mưa. Tuy nhiên, bên cạnh ngôi nhà có máy san ủi đất đá hoạt động", vị cán bộ nói.

Tác giả: Phương Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP