Trong nước

Đề nghị truy tố tội “nhận hối lộ” với đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa

5 cán bộ trong đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa bị cơ quan điều tra chuyển VKSND truy tố với tội danh “Nhận hối lộ”.

Đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ"

Ngày 31/10, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết: Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) vừa kết thúc điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ 5 cán bộ thanh tra trong đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận tiền của doanh nghiệp và chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) đề nghị truy tố 8 bị can với tội danh “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Trốn thuế”.

Trong đó, Lê Mạnh Hà (SN 1962, Trưởng đoàn thanh tra); Nguyễn Thị Cúc (SN 1964, Phó trưởng đoàn); Nguyễn Hưng (SN 1976, thành viên); Dương Văn Bằng (SN 1962, thành viên); Nguyễn Quý Diễn (SN 1969, thành viên) bị đề nghị truy tố tội danh “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, 3 giám đốc doanh nghiệp bị đề nghị truy tố tội danh “Đưa hối lộ” đối với Trần Ngọc Tài (SN 1967, Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý); Nguyễn Văn Châu (Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh) và Nguyễn Gia Hải (SN 1973, Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam).

Ngoài tội danh “Đưa hối lộ”, Nguyễn Gia Hải còn bị đề nghị truy tố tội danh “Trốn thuế”.

Trước đó, như Infonet đưa tin vào khoảng 15h ngày 18/4, khi bà Nguyễn Thị Cúc đang nhận tiền của cán bộ UBND huyện Thiệu Hóa (đơn vị bị thanh tra) tại Thiệu Hóa thì bị lực lượng ANĐT Công an Thanh Hóa ập vào bắt quả tang.

Ngay sau đó, cơ quan này đã tiến hành tạm giữ và triệu tập các thành viên liên quan đến sự việc để điều tra, làm rõ hành vi nhận tiền trên.

Ngày 26/4, Cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về hành vi nhận hối lộ.

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP