Xã hội

Đi đá bóng trong ngày sinh nhật, 3 học sinh bị nước cuốn trôi

3 học sinh ở Phan Thiết đang ngồi ở bậc thang trên kè sông Bến Lội, dùng chân đạp nước và thì bất ngờ bị lọt xuống sông. 2 học sinh bơi được vào bờ còn 1 em mất tích.

Trưa 2/5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục triển khai tìm kiếm 1 nam học sinh bị mất tích sau khi xuống tắm ở kênh thoát lũ Bắc Phan Thiết, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, vào chiều ngày 1/5, một nhóm 8 em học sinh lớp 7 ở Phan Thiết rủ nhau đến chơi tại khu vực phía thượng lưu của kênh thoát lũ Bắc Phan Thiết, phường Xuân An, cách cầu Bến Lội khoảng 1km. Do vào khuya 30/4 và rạng sáng ngày 1/5 mưa lớn kéo dài nên nước trên nguồn chảy về qua kênh thoát lũ rất mạnh.

Trưa 2-5, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm em học sinh bị mất tích.

Một lúc sau, nghe tiếng tri hô, người dân chạy ra khu vực kênh thoát lũ Bắc Phan Thiết thì phát hiện 3 học sinh chới với giữa kênh khi nước đang chảy rất mạnh. Hai học sinh cố gắng bơi và được cứu lên bờ. Còn Thái Văn Dương (SN 2009, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi) bị nước cuốn mất tích.

Theo nhóm học sinh này, thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 học sinh đang ngồi ở bậc thang trên kè sông Bến Lội, dùng chân đạp nước và thì bất ngờ bị lọt xuống sông.

Người nhà của Dương cho biết, ngày 1/5 là sinh nhật của em và cả nhà hẹn nhau tối sẽ đi siêu thị. Chiều cùng ngày, nhóm bạn của Dương xin gia đình đi đá bóng và sau đó đã xảy ra sự việc đau lòng này.

Nhận được tin báo, chiều ngày 1/5, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do trời tối, việc tìm kiếm không hiệu quả, đến sáng 2/5, lực lượng này tiếp tục triển khai tìm kiếm và mở rộng khu vực tìm về phía hạ lưu của kênh thoát lũ Bắc Phan Thiết.

Những ngày qua, do ảnh hưởng vùng áp thấp trên Biển Đông, nhiều tỉnh phía Nam mưa lớn. Chiều 1/5, 4 học sinh lớp 11 tử vong khi xuống tắm, bị nước lũ trên sông Đồng Nai (xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cuốn trôi.

Theo báo cáo của Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) hồi cuối năm 2020, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với trẻ em Việt Nam độ tuổi 2-15, khi có hơn 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước mỗi năm ở Việt Nam.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP