Pháp luật

Điều tra cán bộ quân sự đánh cảnh sát giao thông

Ngày 5/4, đại diện Công an huyện Krông Pắc, Đắk Lắk cho biết, đang điều tra vụ 2 người đàn ông không chấp hành đo nồng độ cồn, chống đối cảnh sát giao thông.

Công an huyện Krông Pắc đang điều tra vụ cán bộ quân sự hành hung cảnh sát giao thông

Trước đó, tối 3/4, Tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Krông Pắc đang làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Phước An, phát hiện người ngồi sau xe máy mang biển số 47M1-786.73 không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau đó, Cảnh sát giao thông nhận thấy cả 2 người đều nồng nặc mùi cồn nên yêu cầu đo nồng độ người lái xe. Tuy nhiên, người này không chấp hành và bỏ đi.

Người ngồi sau đòi lấy xe máy đi nhưng cảnh sát giao thông không đồng ý dẫn đến tranh cãi. Sau đó, người đàn ông ngồi sau xe máy bẻ 1 ngón tay, đấm vào miệng khiến thượng úy Nguyễn Mạnh H. - thành viên tổ công tác chảy máu miệng, ngón tay sưng vù. Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa người đàn ông này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người đàn ông hành hung cảnh sát giao thông khai tên Nguyễn Đình Đ. (công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắc), người chạy xe máy là Lê Ngọc Th. (ngụ huyện Krông Pắc).

Tác giả: Huỳnh Thủy

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP