Pháp luật

Đình chỉ hoạt động Đảo Ngọc Xanh sau sự cố tàu lượn siêu tốc trượt đường ray khiến 3 học sinh thương vong

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh vừa bị đình chỉ hoạt động sau sự cố tàu lượn khiến 1 học sinh tử vong và 2 em khác bị thương.

Sáng 15/1, lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động khu du lịch Đảo Ngọc Xanh để điều tra sự cố tàu lượn khiến 1 học sinh tử vong. Theo đó, công ty Cổ phần Ao Vua bị đình chỉ từ ngày 14/1 đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng về việc được phép hoạt động trở lại.

Đồng thời UBND huyện giao công an phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân, làm rõ sự cố tai nạn.

Trước đó, vào chiều 14/1, nhóm học sinh lớp 12 đến Đảo Ngọc Xanh vui chơi thì thiết bị khu vực tàu lượn gặp sự cố, khiến 3 em gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 em tử vong, 2 em khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện điều trị. Đảo Ngọc Xanh cách Hà Nội 70 km về phía tây bắc. Khu du lịch rộng 65 ha bao gồm tổ hợp nghỉ dưỡng và các trò chơi cảm giác mạnh như tháp xoay khí nén, tàu điện siêu tốc, thảm bay hai chiều, vũ trụ bay.

Hoạt động từ năm 2013, một năm sau, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đã xảy ra tai nạn. Chiếc đu quay đang hoạt động bỗng dưng gặp sự cố rơi xuống đất làm 12 học sinh hoảng loạn, 6 em phải nhập viện.

Tác giả: Trang Huyền

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP