Kinh tế

Doanh số èo uột, xe bán tải đã hết thời?

Doanh số bán ra của các dòng xe bán tải tính theo tháng đang có xu hướng tăng nhưng nhìn chung vẫn chưa thể hồi phục được như năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh số xe bán tải bán ra so với cùng kỳ các năm trước vẫn giảm mạnh.

Cụ thể, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 9, xe bán tải bán ra được khoảng 9.500 chiếc, giảm hơn 8.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

So với các phân khúc xe phổ thông như hatchback, van, sedan hay đa dụng đô thị, xe bán tải đang có doanh số đáng buồn.

Tính riêng trong tháng 9, dòng xe bán tải có doanh số cao hơn nhiều so với các tháng trước đó. Cụ thể, tháng 9, doanh số bán ra của dòng xe này đạt hơn 1.870 chiếc, tăng gần 800 chiếc so với tháng trước, tăng hơn 1.200 chiếc so với tháng 7, hơn 1.500 chiếc so với tháng 6...

So với cùng kỳ năm trước, lượng bán ra của xe bán tải tăng duy nhất so với tháng 9/2017 hơn 30 chiếc. Nhưng do doanh số bán ra trong các tháng 8,7,6/2018 lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Đơn cử, tháng 8/2018, lượng xe bán tải tiêu thụ chỉ đạt 1.100 chiếc, giảm 1.000 chiếc so với tháng 8/2017; tương tự lượng xe này bán ra trong tháng 7/2018 chỉ đạt 634 chiếc, giảm gần 1.500 chiếc so với cùng kỳ năm trước; tháng 6/2018 lượng xe này bán ra chỉ đạt con số rất thấp hơn 337 chiếc, giảm gần 2.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế, tiêu thụ thị trường giảm sút phản ánh đúng lượng xe bán tải nhập về Việt Nam thời gian qua. Vì gần như 100% xe bán tải được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, do đó các dòng xe này tiêu thụ chậm cũng khiến số lượng xe bán tải nhập về cũng giảm mạnh.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 9, số xe bán tải nhập từ Thái về Việt Nam đạt gần 5.000 chiếc, hơn lượng xe bán tải nhập về trong tháng 8 trên 2.000 chiếc.

Đồng thời, tháng 9 cũng là tháng mà lượng xe bán tải từ Thái Lan nhập về Việt Nam lớn nhất sau khi hầu hết các dòng xe đều vượt qua các thủ tục giấy tờ pháp lý ở Việt Nam.

Trong số các dòng xe bán tải ở Việt Nam, hiện chỉ duy nhất Colorado của Chevrolet có doanh thu cao hơn cùng kỳ năm trước, còn lại mọi hãng đều giảm. Trong đó, giảm mạnh nhất là dòng xe Ford Ranger, vốn được mệnh danh là "vua bán tải" ở Việt Nam.

Nếu 9 tháng đầu năm 2017, Ford Ranger bán ra tại Việt Nam đạt hơn 10.700 chiếc thì 9 tháng đầu năm nay dòng xe này chỉ bán được 3.800 chiếc, giảm gần 7.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Các dòng như BT50 của Mazda cũng ghi nhận sự sụt giảm doanh số bán ra khi chỉ bán được 1.100 chiếc trong 9 tháng qua.

Các dòng xe như Triton của Mitsubishi chỉ bán ra được 1.200 chiếc, giảm 400 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Dòng xe Hilux của Toyota chỉ bán được 600 chiếc, giảm 300 chiếc so với trước, dòng D-Max của Isuzu có lượng bán thấp nhất chỉ 288 chiếc, giảm hơn 70 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Tác giả: Nguyễn Tuyền

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP