Xã hội

Đôi nam nữ nhảy lầu tòa chung cư cao cấp ở Hà Nội vì bị ngăn cấm tình yêu

Lãnh đạo UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, lý do đôi nam nữ nhảy lầu tự tử trước sảnh chung cư số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) là do bị ngăn cấm chuyện tình cảm.

Sự việc xảy ra khiến cư dân chung cư vô cùng bàng hoàng. (Ảnh: Trần Thanh).

Ngày 11/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ việc khiến 2 người tử vong trước sảnh chung cư ở số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo đó, do bị ngăn cấm chuyện tình cảm nên Nguyễn Hoàng A. (nữ giới, 24 tuổi, ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng với bạn trai là Nguyễn H. (24 tuổi, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã nhảy lầu tự tử.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, cả hai tử vong do rơi xuống từ trên cao, cụ thể từ tầng 35 toà nhà thuộc khu chung cư xuống đất và tử vong tại chỗ.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường sự việc, lực lượng công an tìm thấy một mảnh giấy của nữ nạn nhân để lại với nội dung "nguyện vọng sau khi chết là hiến tạng để cứu người khi cần".

"Hiện cơ quan công an đã liên lạc được với mẹ của hai nạn nhân theo số điện thoại để lại. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ", vị lãnh đạo UBND quận Ba Đình thông tin.

Trước đó, khoảng 22h tối 9/9, một số người dân sống tại chung cư có địa chỉ số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh) bất ngờ nghe thấy 2 tiếng động lớn tại khu vực sảnh chung cư.

Lại gần kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 2 người không còn nguyên vẹn nằm dưới chân tòa nhà.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP