Pháp luật

Đối tượng "thông" chốt kiểm dịch, chém công an ở Bình Thuận đã bị bắt, trên tay vẫn cầm cây rựa

Đối tượng chém gần đứt cánh tay trái thượng úy công an ở Bình Thuận đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Vụ việc Nguyễn Quốc B. (SN 1989), trú tại Phú Lâm, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cầm rựa chém gần đứt lìa cánh tay trái thượng úy công an vào sáng 15/7 khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất cơ quan chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Quốc B. sau gần 1 ngày lẩn trốn.

Đối tượng B. bị lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp giải về cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Niên.

Cụ thể, thông tin trên Thanh Niên cho biết, lúc 6 giờ 30 sáng 16/7, người dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc phát hiện B. trong một rẫy của người dân ở xã này nên báo công an.

Lúc này, trong tay B. vẫn lăm lăm một cây rựa và một con dao cầm từ chiều qua.

Tuy nhiên, khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an, B. tiếp tục có ý định chạy trốn khi nhảy qua hàng rào một nhà người dân trong vườn rẫy ở xã Bình Châu. Trước sự chống cự quyết liệt của B, lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo thì đối tượng này mới chịu đầu hàng.

Sau khi trấn áp thành công đối tượng, B. được áp giải về Công an H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lực lượng chức năng phải xịt hơi cay để trấn áp đối tượng B..

Như trước đó đã đưa tin, vào sáng ngày 15/7, Nguyễn Quốc B. trú tại Phú Lâm, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu điều khiển xe mô tô Wave màu đen BKS: 72G1-13677 chạy hướng xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu về xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Quá trình di chuyển qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn, B. đã có những hành vi chống đối, không tuân thủ quy định phòng chống dịch, thậm chí còn tấn công các đồng chí tại đây bằng hung khí nguy hiểm.

Chưa dừng lại đó, khi lực lượng chức năng đến nhà để làm việc thì đối tượng cùng người thân tiếp tục có hành vi chống đối. Nguy hiểm hơn, đối tượng này tiếp tục tấn công lực lượng chức năng khiến Thượng uý H.V.D - cán bộ Công an xã Thắng Hải bị thương tích nặng, gần đứt lìa cánh tay.

Chiến sĩ công an bị B. chém trọng thương đang được cấp cứu tại BV.

Đến tối 15/7, bố của đối tượng B. quy thuận, hợp tác với cơ quan chức năng nhưng đối tượng B. đã trốn khỏi nhà. Lực lượng Công an truy đuổi, đến sáng 16/7 đã bắt giữ đối tượng.

Về phía Thượng úy H.V.D, ngay sau khi bị đối tượng B. gây thương tích nặng đã được đưa đi cấp cứu tại BV tỉnh Bà Rịa.

Thượng úy H.V.D sau đó đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thực hiện thành công ca mổ nối và chữa trị cánh tay bị chém.

Hiện tình hình sức khỏe của Thượng úy D. đã ổn định.

Tác giả: Hạ Vũ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP