Thể thao

Đội tuyển Việt Nam sắp đối đầu dàn cầu thủ trị giá 600 tỷ

Đội hình của tuyển Trung Quốc được định giá khoảng 600 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với Việt Nam.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á thu hút được sự quan tâm lớn của truyền thông hai nước.

Tuyển Trung Quốc có giá trị đội hình cao hơn 4 lần Việt Nam

Đây là trận đấu cả hai đội đều mong muốn giành kết quả có lợi sau hai trận toàn thua.

Xét về giá trị đội hình, tuyển Trung Quốc đang vượt khá xa so với tuyển Việt Nam.

Cụ thể, theo chuyên trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình Trung Quốc lên tới 25,854 triệu USD (gần 600 tỷ đồng).

Tiền đạo nhập tịch Elkeson có giá cao nhất với 4,4 triệu USD. Xếp sau lần lượt là ngôi sao Wu Lei giá 3,3 triệu USD, tiền đạo Alan giá 1,65 triệu USD.

Tiền đạo Wei Shihao, hậu vệ Tyias Browning, thủ môn Yan Junling cùng có giá giá 1,1 triệu USD.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo có giá trị chuyển nhượng là 5,748 triệu USD (khoảng 131 tỷ đồng).

Đội trưởng Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh là những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất, cùng 330 nghìn USD.

Dù sở hữu đội hình giá trị thấp nhưng tuyển Việt Nam không quá lép vế so với đối thủ về mặt chuyên môn.

Thậm chí, nhiều chuyên gia còn đánh giá thầy trò ông Park có cơ hội thắng nhiều hơn Trung Quốc.

Đánh giá này hoàn toàn không thiếu căn cứ bởi ở hai lượt trận đã qua, dù cùng tay trắng nhưng màn trình diễn của Việt Nam ấn tượng hơn nhiều so với đối thủ.

Theo lịch, trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 0h ngày 8/10.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đã có mặt ở UAE và bắt đầu tập luyện cho cuộc đọ sức nói trên.

Ở các buổi tập mới nhất, HLV Park Hang-seo chú trọng rèn chiến thuật cho học trò, đặc biệt là khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP