Tin trong tỉnh

Đốt đài truyền thanh huyện để phi tang tài liệu sau khi lộ chuyện làm giả sổ đỏ

Bại lộ việc làm giả sổ đỏ, thu lợi số tiền "khủng", Chiến lên kế hoạch và thực hiện phóng hỏa đài truyền thanh huyện để phi tang tài liệu.

Thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, Phạm Xuân Chiến (36 tuổi, người địa phương) đang bị Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phóng hỏa trụ sở đài truyền thanh huyện.

Trước đó, ngày 24/10, công an huyện nhận tin báo cháy tại lầu 1 trụ sở Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc - nơi làm việc tạm thời của bộ phận Văn phòng HĐND - UBND huyện Xuân Lộc khi trụ sở UBND huyện sửa chữa.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Xuân Lộc xác định Phạm Xuân Chiến là kẻ gây ra vụ cháy. Khám xét khẩn cấp, cảnh sát tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ việc.

Ngày 1/11, Phạm Xuân Chiến bị khởi tố về các tội: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiến cũng bị ra quyết định truy nã đặc biệt. Sau đó 10 ngày, Chiến bị bắt giữ ở cửa khẩu quốc tế Bờ Y khi bị can đang tìm đường lẩn trốn sang Lào.

Đối tượng Phạm Xuân Chiến.

Tài liệu điều tra cho thấy, Chiến làm kinh doanh thua lỗ nên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mang đi cầm cố. Giai đoạn 2016-2018, Chiến móc nối với một người ở TP.HCM làm khoảng 30 sổ đỏ, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Thậm chí, đầu năm 2019, Chiến đầu tư 60 triệu đồng mua máy móc, thiết bị in ấn về nhà tự làm sổ đỏ.

Mới đây, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh huyện Xuân Lộc phát hiện một sổ đỏ có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã báo cho UBND huyện thẩm tra. Biết tin, Chiến đã lên kế hoạch đốt lầu 1 trụ sở Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc nhằm phi tang hồ sơ chứng cứ.

Theo báo Công an TP.HCM, Chiến tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ thông tin Trường đại học Đà Lạt năm 2006. Đối tượng sau đó tìm được việc làm có thu nhập ổn định tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông tại TP.HCM và TP.Long Khánh (Đồng Nai).

Sau này, Chiến chuyển hướng làm nhân viên kinh doanh của một số công ty thức ăn gia súc với thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng. Nắm được danh sách các đơn vị cung cấp thức ăn gia súc, Chiến quyết định nghỉ việc, huy động vốn nhiều người để đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi vì muốn giàu nhanh nhưng bị thua lỗ lên đến gần 5 tỷ đồng.

Đối mặt với một khoản nợ quá lớn, Chiến quyết định gở gạc bằng việc làm phi pháp, hình thức là làm sổ đỏ giả để mang đi cầm cố, vay mượn tiền.

Tác giả: Mộc Miên (Th)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP