Thế giới

Đức sơ tán nhiều tòa nhà chính quyền

Nhiều trụ sở chính quyền thành phố ở Đức buộc phải sơ tán vào ngày 26.3 do hàng loạt email đe dọa đánh bom, theo AFP.

Cảnh sát điều tra thông tin đe dọa đánh bom

Cảnh sát xác nhận hội đồng thành phố Augsburg, Kaiserslautern, Goettingen, Neunkirchen và Rendsburg bị ảnh hưởng.

Sau khi sơ tán, lực lượng cảnh sát rà soát tất cả tòa nhà cùng các khu vực xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ vật khả nghi hay bom. Hiện cảnh sát vẫn chưa nhận dạng được các nghi phạm gửi hơn 100 email dọa đánh bom cho nhiều luật sư, chính trị gia, nhà báo và cả ngôi sao ca nhạc.

Truyền thông Đức cho rằng những người ủng hộ phe cực hữu đứng sau vụ việc này. Các email có nội dung đe dọa đánh bom, hình thức tấn công khác hoặc "khoe" sở hữu súng và vũ khí sinh học. Hồi tháng 1.2019, các tòa án tại 3 thành phố ở Đức bị đe dọa đánh bom nhưng không có bất kỳ vụ nổ nào xảy ra.

Tác giả: Phúc Duy

Nguồn tin: Báo Thanh niên

  Từ khóa: đe dọa đánh bom , đức

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP