Xã hội

Đường ven sông Lam trở thành nơi tập kết rác

Đoạn đường ven Sông Lam qua xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên), cứ 300m có một bãi tập kết rác khổng lồ bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hình ảnh được ghi lại vào chiều 30/11.

Nhiều bãi rác chiếm gần 1/2 lòng đường ven sông Lam, đoạn qua xã Hưng Lợi. Ảnh: Lâm Tùng

Đủ thứ rác thải được tập kết ra đường. Ảnh: Lâm Tùng

Rác thải "trải" khắp nơi trên bờ đê. Hình ảnh rất phản cảm. Ảnh: Lâm Tùng

Có những bãi tập kết ngay góc cua khuất tầm nhìn, gây trơn trượt cho người tham gia giao thông. Ảnh: Lâm Tùng

Ông Nguyễn Hữu Hà - Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Hiện các xã của huyện Hưng Nguyên đã ký kết hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Hưng Nguyên thu gom rác thải và theo hợp đồng cứ 1 tuần công ty sẽ thu gom rác 1 lần. Phía chính quyền xã yêu cầu người dân tập kết rác theo thời gian quy định. Tuy nhiên tình trạng bị dồn rác nhiều như hiện nay là do phía bãi rác Nghi Yên đang cấm đổ nên phòng TNMT đang liên hệ với các cơ quan chức năng để xử lý. Ảnh: Lâm Tùng

Video về rác thải trên đường ven sông Lam, đoạn qua xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên.

Tác giả: Lâm Tùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP