Pháp luật

Gã trai giết người cướp của sau khi mua dâm trong tiệm hớt tóc

Sau khi quan hệ tình dục với nữ nhân viên của quán hớt tóc tên là Tr., Lực không trả tiền và dùng dao cứa cổ nữ nhân viên này để cướp điện thoại di động. Chị Tr. bỏ chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng khỏa thân. Thấy vậy, bà Phương, ở gần đó chạy đến thì bị Lực dùng dao đâm nhiều nhát vào người...

Khoảng 9h sáng 7-10, một vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm hớt tóc Ngọc Lan, 394 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ngay trước thời điểm trên, một nam thanh niên đã vào quán hớt tóc và có quan hệ tình dục với nữ nhân viên của quán là Tr..

Sau đó, đối tượng không trả tiền và dùng dao cứa cổ nữ nhân viên của quán tên Tr. để cướp điện thoại di động. Chị Tr. bỏ chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng khỏa thân.

Nguyễn Văn Lực (áo đỏ).

Đối tượng đã được đưa về công an quận Liên Chiểu để tiếp tục điều tra xử lý.

Thấy vậy, bà Lê Thị Phương, SN 1949, ở gần đó chạy đến thì bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Sau khi gây án đối tượng bỏ trốn.

Nhận thông tin vụ việc, công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường truy tìm hung thủ.

Sau đó, một người dân phát hiện đối tượng nghi vấn đang trốn trong một khu nhà hoang cách hiện trường khoảng 500m. Sợ đối tượng dùng hung khí tấn công, người này âm thầm theo dõi và báo Công an vây bắt đối tượng.

Đến 11h cùng ngày, đối tượng bị bắt giữ, được xác định là Nguyễn Văn Lực, SN 1994, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An.

30 phút trước khi vào tiệm tóc Ngọc Lan, Lực đã mua 1 con dao ở khu chợ gần đó để thực hiện mưu tính cướp tài sản.

Do thương tích quá nặng bà Phương đã tử vong. Chị Tr. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng đã được đưa về công an quận Liên Chiểu để tiếp tục điều tra xử lý.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP