Thế giới

Giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán qua đời vì nhiễm Covid-19

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Giám đốc bệnh viện Vũ Xương ở Vũ Hán qua đời sau khi bị nhiễm virus corona chủng mới.

Thông tin này được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải sáng 18/2.

Theo CCTV bác sĩ Lưu, 51 tuổi, qua đời lúc 10h30 ngày 18/2 (giờ địa phương).

Tờ People Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc trong thông báo đăng trên Twitter trước đó nói ông Lưu Trí Minh qua đời vì nhiễm virus corona chủng mới. Bài đăng này sau đó bị xóa bỏ.

Tờ Hocbak cho biết bác sĩ Lưu Trí Minh, sinh năm 1969 ở Thập Yển, Bồ Bắc. Ông tốt nghiệp đại học Y khoa Vũ Hán năm 1991. Ông hiện là chuyên gia phẫu thuật thần kinh và là Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương, Vũ Hán.

Ngoài công việc ở Bệnh viện, ông còn tham gia trợ giảng thạc sĩ cho Đại học Y khoa Hồ Bắc và Đại học Giang Hán. Ông từng được Vũ Hán trao danh hiệu "Anh tài Vũ Xương" năm 2014.

Cũng theo Hocbak, trước bác sĩ Lưu, một y tá tại bệnh viện Vũ Xương cũng qua đời sau khi nhiễm Covid-19. Tờ này cho biết, Weibo của bệnh viện xác nhận Liễu Phàm qua đời hôm 14/2 ở tuổi 19.

Bác sĩ Lưu Trí Minh. (Ảnh: Weibo)

Bệnh viện Vũ Xương được xem là bệnh viện hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Vũ Hán.

Tác giả: SONG HY (Nguồn: Reuters)

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP