Pháp luật

Giám đốc doanh nghiệp lái xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Sau khi va chạm giao thông khiến người đàn ông ngã xuống đường và tử vong sau đó, người còn lại bị thương, ông Hưng – Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa đã lái xe Toyota Prado bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 25/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã xác định được chiếc xe Toyota Prado và người điều khiển liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên địa bàn trước đó khiến 2 người thương vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được chiếc xe do ông Hưng điều khiển liên quan đến vụ tai nạn. Ông Lê Văn Hưng là Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa. Còn nạn nhân Lưu Văn P. có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Anh P. làm nghề lao động tự do, có vợ và 2 con còn nhỏ, đứa con thứ 2 của vợ chồng mới được 10 ngày tuổi.

Sau vụ va chạm với chiếc Toyota Prado khiến anh Phong tử vong.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 24/7, chiếc xe ô tô Toyota Prado mang BKS: 36A – 133.46, do ông Lê Văn Hưng (SN 1955), trú tại số nhà 113, đường Minh Khai, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến ngã 4 đèn đỏ Trần Phú – Nguyễn Trãi (thuộc phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), tài xế chuyển hướng về đường Nguyễn Trãi (chợ Tây Thành) thì va chạm với với xe máy mang BKS: 36B4 – 648.68, do anh Lưu Văn P. (SN 1997), trú tại thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) điều khiển.

Cú va chạm khiến anh P. và chiếc xe máy ngã trượt trên đường và va chạm với xe máy mang BKS: 36B5 – 707.36 do anh Lê Đình T. (SN 1995), trú tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) điều khiển, làm anh T. ngã xuống đất.

Sau vụ tai nạn, tài xế ô tô không xuống xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu hay trình báo cơ quan chức năng mà lái xe trốn khỏi hiện trường.

Tác giả: H.A (TH)

Nguồn tin: phapluatnet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP