Pháp luật

Giang hồ tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp vận tải

Nhóm giang hồ Hải Phòng núp bóng doanh nghiệp vận tải, cho vay nặng lãi với lãi suất 20 – 30%/tháng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 băng nhóm tín dụng đen hoạt động ngay trung tâm TP.HCM.

Công an đang tạm giữ hình sự nhóm nghi can gồm Lê Ngọc Châu (29 tuổi), Trịnh Minh Thảo (29 tuổi) và Hồ Đức Khánh (27 tuổi, cùng quê Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi “Cho vay nặng lãi”.

Các đối tượng trong nhóm tín dụng đen bị bắt giữ, trong đó đối tượng cầm đầu là Lê Ngọc Châu (ảnh phải)

Từ đầu năm 2016, Lê Ngọc Châu cầm đầu tổ chức tín dụng đen. Gã thuê nhà ở đường Sư Vạn Hạnh, Q.10, mở công ty vận tải, cho thuê xe để núp bóng cho vay nặng lãi.

Nhóm này phát tờ rơi, mời gọi vay tiền tín chấp, chỉ cần giấy tờ xe, sổ hộ khẩu hay CMND với lãi suất 20 – 30%/tháng.

Tháng 10/2016, Châu và đồng bọn bị Công an Q.10 bắt giữ vì liên quan đến 1 vụ án “bắt giữ người trái pháp luật”, bị xử 15 tháng tù

Tháng 9/2017, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Châu vẫn tiếp tục hoạt động tín dụng đen và gọi thêm nhiều giang hồ ở Hải Phòng vào TP.HCM giúp sức.

Quá trình điều tra, cuối tháng 12/2018 phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính trụ sở công ty của Châu ở Q.10, tạm giữ đối tượng này và đồng bọn. Châu thừa nhận đã cho 90 người vay tổng cộng 500 triệu đồng.

Công an bước đầu đã lấy lời khai hơn 20 nạn nhân. Trong số đó, có 1 phụ nữ ở Q.7 chỉ vay 7 triệu đồng nhưng không trả nợ đúng hẹn, Châu cho đàn em bắt cóc, gây áp lực đòi tiền.

Tác giả: Phước An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP