Giáo dục

Giáo viên 'chia lửa' cùng tuyến đầu phòng dịch từ cửa ngõ Thành Vinh

Chung tay phòng chống dịch COVID-19, các thầy, cô giáo đã xung phong tình nguyện tăng cường hỗ trợ tuyến đầu. Giữa thời tiết nắng nóng, họ vẫn tích cực cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ.

Cùng đồng hành với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, 128 giáo viên ở Nghệ An đã tình nguyện xung phong lên tuyến đầu, hỗ trợ tại các điểm chốt. Họ là những giáo viên tâm huyết, có nhiều năm cống hiến với nghề nhà giáo.

Trong số 128 giáo viên tình nguyện có 94 giáo viên nam, 4 giáo viên nữ và 30 nhân viên y tế ngành giáo dục đã được tăng cường trước đó. Họ xác định, thành phố Vinh hết phong tỏa, hết thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì mới nghỉ về nhà. Giữa thời tiết nắng nóng, các giáo viên vẫn tập trung, cần mẫn làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Đây là một việc làm ý nghĩa của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Nghệ An trong thời điểm cả hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Làm việc tại điểm chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Liên (cửa ngõ thành phố Vinh), thầy Ngô Xuân Tuyên (Giáo viên trường THCS Trường Thi) tích cực hướng dẫn người dân các thủ tục cần thiết khi qua chốt, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết: “Các lực lượng ở tuyến đầu đang căng mình chống dịch với khối lượng công việc rất vất vả. Từ khi dịch bệnh mới bùng phát, ngành đã huy động 30 nhân viên y tế của các trường học xuống tham gia chống dịch nhưng từng đó chưa đủ đáp ứng được yêu cầu. Trước nhiệm vụ ngày càng nặng nề, ngành giáo dục đã kêu gọi sự hỗ trợ của các trường và ngay trong lần đầu tiên đã có hơn 100 cán bộ, giáo viên xung phong tình nguyện”.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết: “Các lực lượng ở tuyến đầu đang căng mình chống dịch với khối lượng công việc rất vất vả. Từ khi dịch bệnh mới bùng phát, ngành đã huy động 30 nhân viên y tế của các trường học xuống tham gia chống dịch nhưng từng đó chưa đủ đáp ứng được yêu cầu. Trước nhiệm vụ ngày càng nặng nề, ngành giáo dục đã kêu gọi sự hỗ trợ của các trường và ngay trong lần đầu tiên đã có hơn 100 cán bộ, giáo viên xung phong tình nguyện”.

Chốt quốc lộ 1A, cửa ngõ thành phố Vinh là điểm có người và phương tiện lưu thông nhiều nên lực lượng làm nhiệm vụ rất mệt nhọc khi làm nhiệm vụ tại đây.

Cùng với bác sỹ, công an, đoàn viên thanh niên tình nguyện là một trong những lực lượng tiên phong trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến tối 29/6, Nghệ An ghi nhận 93 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP