Tin trong tỉnh

Giáo viên trường nội trú sản xuất dung dịch sát khuẩn cho học sinh

Lo lắng học sinh trở lại trường thiếu thốn nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn phòng ngừa dịch COVID-19, nhóm giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đã sản xuất, pha chế dung dịch sát khuẩn cho các em.

Giáo viên môn Hóa trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An sản xuất dung dịch sát khuẩn. Ảnh: KH

Ngày 28.2, cô Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho biết: Sau thời gian nghiên cứu, pha chế, nhóm giáo viên Hóa của trường đã sản xuất thành công dung dịch sát khuẩn phòng dịch COVID - 19 để cung cấp miễn phí cho học sinh.

Các giáo viên vui mừng vì đã tự sản xuất được dung dịch sát khuẩn dùng trong nhà trường. Ảnh: PV

“Đây là dung dịch sát khuẩn được pha chế theo công thức quốc tế, nên đảm bảo tính năng sát khuẩn, an toàn. Do các giáo viên tự pha chế được nên chi phí thấp, rẻ hơn rất nhiều so với thị trường”, cô Kiều Hoa cho hay.

Từ thực tế yêu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong khi dụng dịch sát khuẩn trên thị trường khá khan hiếm và giá thành cao, các em học sinh là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, ăn ở, sinh hoạt tập trung, nên các giáo viên đã quyết tâm tìm ra giải pháp.

“Các giáo viên phải mua, chuẩn bị các vật liệu, hóa chất và mất khá nhiều thời gian để pha chế, thử nghiệm mới thành công. Sản phẩm đóng trong chai có dán nhãn, khi sử dụng chỉ cần ấn nhẹ, lấy một ít xoa vào tay là sát khuẩn, không cần phải rửa, xả bằng nước” – cô Kiều Hoa cho hay.

Gel sát khuẩn được đóng chai, dán nhãn đẹp và phát miễn phí cho học sinh. Ảnh: PV

Dự kiến, trong sáng 29.2, khi học sinh trở lại trường, các thầy cô sẽ phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí, hướng dẫn các em giải pháp phòng chống dịch, vệ sinh thân thể.

Thầy Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An, nói: “Hoan nghênh sáng kiến và giải pháp sáng tạo, hiệu quả của các thầy cô Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm với các em học sinh còn nhiều khó khăn”.

Được biết, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh có có 542 học sinh, 18 lớp, là một trong 5 trường THPT được lựa chọn triển khai thí điểm chương trình trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP