Xã hội

Hà Nội phong tỏa ngõ 466 phố Hoàng Hoa Thám nơi có người nghi nhiễm COVID-19

Hà Nội chính thức phong tỏa khu vực ngõ 466 Hoàng Hoa Thám (Ba Đình) và phun khử trùng toàn bộ nơi này sau khi phát hiện thêm 1 ca nghi mắc COVID-19.

Ngõ 466 nơi có bệnh nhân thứ 2 nghi nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: THẾ ANH

Chiều 29-7, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch UBND TP Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP - đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận huyện, sở ngành để triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.

Theo ông Chung, Bộ Y tế chưa công bố nhưng qua xét nghiệm, Hà Nội đã ghi nhận thêm 1 ca nghi mắc COVID-19 ngoài ca đầu tiên đã được Bộ Y tế công bố.

Ca bệnh thứ 2 trong ngày của Hà Nội là bệnh nhân nam 76 tuổi ở Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ.

Bệnh nhân này cũng đi Đà Nẵng du lịch vào giữa tháng 7, sau đó về Hà Nội.

Các cán bộ y tế chuẩn bị đồ bảo hộ, thuốc khử khuẩn để vào bên trong phun khử khuẩn - Ảnh: THẾ ANH

“Thời gian ở Đà Nẵng, bệnh nhân này có qua Bệnh viện C Đà Nẵng. Sau khi về Hà Nội, bệnh nhân có đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19”, ông Chung nói.

Trung tâm Y tế quận Tây Hồ và lực lượng công an phường đã tiến hành khoanh vùng, phun khử khuẩn và dựng rào chắn phong tỏa khu vực ngõ 466 Hoàng Hoa Thám nơi bệnh nhân này sinh sống.

Lực lượng chức năng cũng lập chốt túc trực để không cho mọi người ra vào khu vực này.

Các cán bộ y tế phun khử khuẩn khu vực ngõ 466 Hoàng Hoa Thám - Ảnh: THẾ ANH

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP