Trong nước

Hà Tĩnh: Cán bộ doanh nghiệp được đặc cách thăng tiến thần tốc lên “ghế” Giám đốc ban quản lý dự án

Từ một cán bộ Công ty viễn thông Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hữu Khiếu được đặc cách kinh qua nhiều chức vụ vừa mới “chốt hạ” “ghế” Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Hữu Khiếu, trưởng phòng Kinh tế hạ tầng UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh- Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh gây xôn xao dự luận. Bởi, vốn tiền thân ông Khiếu là một cán bộ doanh nghiệp được đặc cách không qua thi tuyển sang công chức Nhà nước. Và chỉ trong thời gian ngắn, dù không đủ các tiêu chuẩn nhưng ông Khiếu liên tục được điều chuyển kinh qua vô số chức vụ để “chốt hạ” “ghế” Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Thăng tiến thần tốc

Cụ thể, ngày 6/5/2016, ông Đặng Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (hiện là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang) ký quyết định Số 1068/QĐ-UBND tiếp nhận ông Nguyễn Hữu Khiếu, thời điểm đó là Phó trưởng phòng Kỹ thuật – Đầu tư, Viễn thông tỉnh Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đặc cách không qua thi, xét tuyển, sát hạch vào thẳng biên chế công chức UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

12 ngày sau, ông Nguyễn Quốc Hà, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (hiện là Phó giám đốc sở Xây dựng Hà Tĩnh) ký quyết định Số 2556 QĐ-UBND/18/5/2016, tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Hữu Khiếu chuyển đến công tác tại phòng Tài nguyên Môi trường UBND thị xã Kỳ Anh.

1 tháng sau, ông Khiếu tiếp tục được ông Nguyễn Quốc Hà, điều chuyển biệt phái sang làm nhân viên tại ban Quản lý dự án UBND thị xã Kỳ Anh. Đến ngày 1/9/2016, tức hơn 2 tháng sau, ông Khiếu lại được ông Nguyễn Quốc Hà ký quyết định Số 3738/QĐ-UBND bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Quản lý dự án UBND thị xã Kỳ Anh.

Đến ngày 1/6/2020, ông Nguyễn Hữu Khiếu tiếp tục được bổ nhiệm về giữ chức Trưởng phòng quản lý đô thị UBND thị xã Kỳ Anh. Mới đây, cuối tháng 3/2021, ông Khiếu lại được bổ nhiệm lên “ghế” Giám đốc ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Như vậy, chỉ trong vòng thời gian ngắn, ông Nguyễn Hữu Khiếu với trình độ chuyên môn Tiến sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển đã được bổ nhiệm kinh qua nhiều chức vụ, trong đó có nhiều vị trí không đúng chuyên ngành, “đặc cách” trái luật. Đặc biệt, “lịch sử” quá trình đương nhiệm thời điểm ông Khiếu giữ chức Trưởng ban Quản lý dự án UBND thị xã Kỳ Anh đã xảy ra sai phạm nghiêm trọng đến mức bị đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra.

Sai phạm nghiêm trọng, bị đề nghị điều tra

Theo tìm hiểu, trước thời điểm ông Đặng Quốc Khánh ký quyết định đặc cách ông Nguyễn Hữu Khuyến chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công chức, ngày 15/4/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn Số 1468/UBND-NC đề xuất bộ Nội vụ tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Nguyễn Hữu Khiếu.

Quyết định về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển do Chủ tịch Đặng Quốc Khánh ký

Tại công văn Số 1705/BND-CCVC/15/4/2016, phúc đáp đề xuất của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bộ Nội vụ thông nhất đề xuất trên và yêu cầu tỉnh này tuyển dụng ông Khiếu vào công chức phải thuộc chỉ tiêu biên chế của UBND thị xã Kỳ Anh và đề nghị tỉnh Hà Tĩnh sớm có kế hoạch cử ông Khiếu tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngành được bổ nhiệm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VTOTO, thời điểm ông Khiếu được bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý dự án UBND thị xã Kỳ Anh, ông Khiếu chưa có bằng quản lý Nhà nước theo quy định. Đáng nói, quá trình ông Khiếu giữ chức Trưởng ban đã để xẩy ra sai phạm tại một số dự án trên địa bàn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thất thoát Ngân sách Nhà nước đến mức bị thanh tra sở Tài Chính đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an Hà Tĩnh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Về nội dung này VTOTO sẽ chuyển tải cụ thể vào một bài viết khác ở kỳ sau.

Việc ông Nguyễn Hữu Khiếu được “đặc cách” vào thẳng công chức rồi liên tục được bổ nhiệm “chóng mặt” các chức vụ nói trên khiến dư luận tại địa phương đặt nhiều câu hỏi có hay không sự “ưu ái” “đặc cách” trái luật? đối với vị tân Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh? Nội dung này chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý bạn đọc trong bài viết tiếp theo!

Tác giả: Hoàng Hiệp

Nguồn tin: vantaioto.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP