Xã hội

Hà Tĩnh phân bổ 11 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương phân bổ 11 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ khắc phục khó khăn trước mắt và khôi phục sản xuất sau lũ cho nhân dân bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ từ ngày 15-21/10 tại 7 huyện, thị xã, thành phố.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tặng quà hỗ trợ dân vùng lũ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Cụ thể, Cẩm Xuyên 3 tỷ đồng, Thạch Hà 2 tỷ đồng, TP Hà Tĩnh 2 tỷ đồng, Hương Khê 1 tỷ đồng, Vũ Quang 1 tỷ đồng, Lộc Hà 1 tỷ đồng, thị xã Kỳ Anh 1 tỷ đồng.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện các thủ tục theo quy định để cấp kinh phí cho các địa phương, đơn vị. Các địa phương, đơn vị sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, quy định và hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầy đủ, tuyệt đối không được sử dụng sai mục đích.

Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh hôm qua (23/10), Bí thư Hoàng Trung Dũng cho rằng, diễn biến mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại quá lớn cho đời sống người dân và sắp tới bão số 8, số 9 lại có khả năng vào Hà Tĩnh nên đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, không để chủ quan, lơ là.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành thông tin một cách cụ thể quá trình điều tiết khoa học, hợp lý việc xả lũ ở hồ Kẻ Gỗ vừa qua để nhân dân nắm bắt chính xác.

Về nhiệm vụ trước mắt, ông Dũng yêu cầu các địa phương tổ chức tốt lễ tang cho cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại Quảng Trị; huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, nhất là vệ sinh môi trường, phơi sấy lương thực.

Ông cũng đề nghị các cấp, ngành tập trung chỉ đạo sản xuất sau lũ, UBND tỉnh sớm kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn giống cây, con và hỗ trợ nguồn lực khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hại, xây dựng các trạm quan trắc, dự báo lũ và giải pháp chống ngập cho TP Hà Tĩnh.

Tác giả: A.P

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP