Pháp luật

Hai bé gái ở miền Tây bị 'yêu râu xanh' xâm hại

Gã trai dụ dỗ bé gái ra bờ suối rồi thực hiện hành vi đồi bại. Ở vụ khác, gã yêu râu xanh nhiều lần hiếp dâm bé gái 10 tuổi, sau mỗi lần giở trò đồi bại hắn cấm nạn nhân tiết lộ cho cha mẹ biết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn (An Giang) vừa bắt giữ nghi phạm Chau Nát (20 tuổi, ngụ ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn). Nát là nghi phạm xâm hại em Quyên (tên đã đổi, 8 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Thông tin ban đầu, sáng 30/5, bé Quyên theo cha mẹ đến khu vực Suối Giữa trên núi Cô Tô để cắt cỏ cho bò ăn. Sau đó, gia đình Quyên vào trại giữ rẫy của Nát ở gần đó để nghỉ ngơi. Ăn uống xong, cha mẹ Quyên gửi bé gái này để tiếp tục đi công việc.

Lúc sau, Nát đi gánh nước ở suối, nên dụ dỗ bé Quyên đi theo rồi xâm hại. Đến trưa cùng ngày, cha mẹ của bé Quyên trở lại, thấy con gái bị đau ở vùng kín nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn thăm khám.

Lúc này, bé gái kể lại việc bị Nát xâm hại cho cha mẹ nghe.

Làm việc với công an, Nát thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ở một vụ việc khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Hé (30 tuổi, ngụ ấp Te Te 1, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần) để điều tra làm rõ về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Hé là nghi phạm nhiều lần dâm ô và hiếp dâm bé Hiền (tên đã đổi, 10 tuổi) tạị nhà riêng của y.

Nghi phạm Hé tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hé khai nhận y đã nhiều lần quan hệ tình dục với Hiền và yêu cầu bé gái không được kể lại sự việc với cha mẹ.

Theo công an, Hé đã ly dị vợ và đang dự định kết hôn cùng một người phụ nữ khác.

Tác giả: H.Thanh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP