Xã hội

Hai bố con nam công nhân ở Hải Dương mắc COVID-19

Anh N.Đ.Q (SN 1982, ở phường Hải Tân, TP Hải Dương), là nhân viên Công ty Kuroda Kagaku ở Cẩm Giàng mắc COVID-19 sau 5 lần xét nghiệm. Con anh là cháu N.Đ.M.P (SN 2013) cũng mắc COVID-19. Cả hai đều là F1 của chị N.T.T.T (vợ anh N.Đ.Q).

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở TP Hải Dương.

Trưa 17/3, BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là F1 từ trước.

Đó là ca bệnh N.Đ.Q (SN 1982) và N.Đ.M.P (SN 2013) lần lượt là chồng và con của ca bệnh N.T.T.T, cùng trú ở phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Cụ thể, ca bệnh N.Đ.Q (chồng ca bệnh N.T.T.T), là nhân viên Công ty Kuroda Kagaku, trụ sở tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo dịch tễ, ngày 3/2, anh N.Đ.Q tới công ty làm bằng xe riêng. Chiều tối, anh qua cửa hàng Hoàng Yến ở phố Thống Nhất lấy bánh sinh nhật sau đó về nhà. Tối anh lái ô tô riêng về nhà ở Thượng Vũ (huyện Kim Thành) ăn cơm cùng bố rồi trở lại TP Hải Dương.

Từ 4/2-6/2, anh tới cơ quan làm việc rồi về nhà. Sáng 7/2, đi mua bánh khảo và bánh đậu xanh tại cửa hàng Nguyên Hương xong về nhà. Trưa đến phố Phan Đình Phùng đón bạn rồi tới nhà một người quen khác ăn cơm.

Ngày 8/2, tới công ty làm việc, lấy mẫu xét nghiệm rồi về nhà. Ngày 9/2, ra siêu thị Vinmart trên phố Nguyễn Thị Định rồi mang đồ cho mọi người ở Công ty Kuroda Kagaku.

Từ 10-17/2, ở nhà không đi đâu. Trưa 18/2, ra trạm y tế phường Hải Tân lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính).

Ngày 19/2, ở nhà không đi đâu. Đêm 20/2, tiếp tục đến UBND phường Hải Tân lấy mẫu xét nghiệm (có kết quả âm tính).

Từ ngày 21/2-26/2, ở nhà không đi đâu. Ngày 27/2, đến công ty trả khuôn cho khách hàng, có xin phép BQL Khu Công nghiệp Phúc Điền sau đó khi về lái ô tô chở 2 người Nhật về cách ly tại Khách sạn Nam Cường.

Ngày 28/2 đến 2/3, ở nhà không đi đâu. Ngày 3/3, đến công ty trả khuôn cho khách hàng. Chiều 4/3, anh N.Đ.Q sang huyện Nam Sách cắt tóc.

Sáng 6/3, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) rồi về nhà bạn ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Trong ngày, cùng bạn đi trao quà tại chốt Kim Lương.

Chiều ngày 6/3, có gặp một số người bạn ở 47 Trần Liễu, TP Hải Dương. Sáng 7/3, sang nhà bạn ở phố Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng rồi cùng nhóm bạn đóng hàng tạp hóa.

Sáng 8/3, anh N.Đ.Q lái xe đến Khách sạn Nam Cường thì chị N.T.T.T (vợ) báo kết quả xét nghiệm nghi nhiễm SARS-CoV-2. Ngay sau đó, anh N.Đ.Q bắt taxi về nhà.

Đến tối, gia đình anh được cán bộ CDC lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại nhà. Ngày 16/3, gia đình anh N.Đ.Q gồm 5 người được cán bộ y tế phường Hải Tân lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tại nhà.

Ngày 17/3, anh N.Đ.Q và con là N.Đ.M.P có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Riêng cháu N.Đ.M.P (SN 2013) là học sinh lớp 2 Trường tiểu học Lý Tự Trọng, TP Hải Dương. Cháu N.Đ.M.P được nghỉ học từ ngày 29/1. Hằng ngày chỉ ở nhà tiếp xúc với người thân trong gia và không đi đâu.

Tối 8/3 được lấy mẫu xét nghiệm cùng cả gia đình. Ngày 16/3, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cùng cả gia đình.

Ngày 17/3 cháu và bố là N.Đ.Q có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo BCĐ Phòng chống COVID-19 thành phố Hải Dương, qua rà soát liên quan tới 2 ca bệnh mới, lực lượng chức năng xác định ít nhất 26 trường hợp tiếp xúc gần. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch, khử khuẩn, cách ly, truy vết F1 và F2.

Gỡ bỏ cách ly 2 xóm với 1.800 nhân khẩu tại Kim Thành - Hải Dương

Trong 14 ngày kể từ khi thiết lập vùng cách ly y tế, cả 2 xóm thuộc thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành (với hơn 1.800 nhân khẩu) đều không phát sinh ca bệnh. Hiện, huyện Kim Thành ghi nhận tổng số 59 ca COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa quyết định kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực xóm 2, thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành gồm 218 gia đình với 639 nhân khẩu; toàn bộ xóm 3, thôn Hải Ninh, xã Kim Tân (đều ở huyện Kim Thành) gồm 315 gia đình với 1.207 nhân khẩu.

Trong 14 ngày kể từ khi thiết lập vùng cách ly y tế, các xóm trên không phát sinh ca bệnh.

Tính đến 18 giờ chiều qua (16/3), huyện Kim Thành có 59 ca mắc COVID-19. Tình hình dịch trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. Từ ngày 12/3, nhiều doanh nghiệp bảo đảm điều kiện phòng chống dịch đã hoạt động trở lại.

Theo báo cáo của CDC Hải Dương, trong ngày 16/3, tỉnh này ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 tại phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, là trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

Ngày 17/2 ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19. Hiện nay tỉnh Hải Dương có 722 người nhiễm bệnh, 1.343 trường hợp F1 đang cách ly tập trung và đã có 471 người khỏi bệnh.

Người đến TP Hồ Chí Minh từ 2 địa điểm này ở Hải Dương phải cách ly y tế

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông báo, thành phố chỉ còn cách ly tập trung 14 ngày với người đến từ huyện Cẩm Giàng và thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

Cụ thể, huyện Cẩm Giàng gồm thôn Tiền, thị trấn Lai Cách; thôn Phúc Lộc và thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ; xóm Mới và khu tập thể Xí nghiệp Gia Cầm, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường; thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền;

Thị xã Kinh Môn: Khu dân cư Lưu Thượng 1, xã Hiệp An; thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh; khu dân cư Thượng Chiểu, xã Tân Dân.

Theo HCDC, đến nay đã 33 ngày, TP.HCM không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. Số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 215, trong đó 209 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 06 trường hợp đang điều trị.

TP lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố; Xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly về cư trú tại thành phố.

Thực hiện xét nghiệm giám sát bao gồm: 1.306 chuyên gia nhập cảnh từ ngày 01/01/2021 đang làm việc tại TP.HCM; 5.918 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; 30.733 trường hợp được xét nghiệm ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, nơi tập trung đông người (chợ, quán ăn, chùa, nhà trọ…). Tất cả đều âm tính.

Thực hiện xét nghiệm giám sát lần 2 với nhân viên sân bay. 3.024 mẫu xét nghiệm đã được lấy, trong đó 2.847 âm tính, 177 đang chờ kết quả.

Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.492 người; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 253 người.

Tác giả: NHÓM PV

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: COVID-19 , hải dương

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP