Xã hội

Hai nạn nhân tử vong sau va chạm với xe đầu kéo là mẹ con ruột

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 2 nữ nạn nhân trong vụ tai nạn tại điểm giao Đàm Quang Trung với Cổ Linh, quận Long Biên, ngày 15/11, đồng thời xác minh danh tính tài xế xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Sáng ngày 16/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch phường Long Biên (quận Long Biên, TP. Hà Nội) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 mẹ con ruột đi xe máy, tử vong vào ngày hôm qua 15/11, tại điểm giao Đàm Quang Trung với Cổ Linh, Phường Long Biên, Hà Nội.

"Danh tính 2 nữ nạn nhân đi trên xe máy Honda Lead màu xanh đen là chị Đỗ Thị Thu H. (SN 1983) và em Nguyễn Diệp C. (SN 2007, cùng trú tại tổ 9 phường Long Biên, quận Long Biên). Chị H. và em C. là mẹ con ruột.

Chiếc ô tô đầu kéo Howo kéo theo rơ-moóc, trên đầu xe ghi dòng chữ logo 5678 Thanh Tùng, do anh Nguyễn Minh Hưng (SN 1985, ở Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển", ông Hùng thông tin.

Cũng theo ông Hùng, ngay sau khi xảy ra sự việc, phía chính quyền đã đến gia đình nạn nhân để động viên, đồng thời hỗ trợ theo chính sách của phường, các nạn nhân số tiền 3 triệu đồng.

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 15/11, tại điểm giao Đàm Quang Trung với Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội, chiều từ cầu Vĩnh Tuy về phía cầu Long Biên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo kéo theo rơ-moóc va chạm với xe máy Lead màu xanh đen. Cú tông mạnh cuốn xe máy và 2 người trên xe vào gầm ô tô đầu kéo, khiến cả 2 nữ nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với các công an địa bàn, các Đội kỹ thuật hình sự, Đội Điều tra tổng hợp, Viện kiểm sát quận Long Biên khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: mẹ con ruột , xe đầu kéo

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP