Nhân ái

Hai vợ chồng già bị tai biến nằm liệt giường cần được cứu giúp

Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Trần Ngọc Thắng (SN 1965) và vợ là bà Bùi Thị Phương (SN 1968), thường trú tại số 61/32 xóm Trung, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Vợ chồng ông Thắng bị tai biến. Ảnh: N.V

Gia cảnh khó khăn, trong khi cả hai ông bà đều bị tai biến nặng khiến gia đình càng trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Trong góc căn nhà cấp 4 ẩm thấp, bà Phương nói không rõ lời khi có khách tới. Bà Phương làm nghề buôn bán nhỏ, bị tai biến liệt nửa người trái đã hơn 5 năm nay (từ năm 2013) do tiền sử huyết áp cao dẫn đến tụ máu não. Mọi thu nhập trong gia đình đều trông chờ vào số tiền ít ỏi từ nghề thợ xây của ông Thắng. Mỗi ngày đi làm, ông Thắng kiếm được từ 150.000 - 200.000 đồng. Những khó khăn của gia đình càng nhân lên gấp bội khi mới đây ông Trần Ngọc Thắng cũng bị tai biến liệt nửa người.

Gia đình ông Thắng, bà Phương có 1 con trai sinh năm 1990 làm nghề phụ hồ nên thu nhập rất thấp và bấp bênh, chưa xây dựng gia đình; con gái lấy chồng xa, mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ nên không hỗ trợ được cho bố mẹ. Cuộc sống gia đình đè nặng trên vai ông Thắng những năm qua. Từ tháng 4.2018, do tiền sử huyết áp cao, ông Thắng bị tai biến liệt nửa người phải do xuất huyết não và bị rối loạn ngôn ngữ, rối loạn nhận thức nên cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Thắng, bà Phương địa chỉ số 61/32 xóm Trung, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện thoại bà Phương: 0778313506; ông Thắng: 0904519597.

Tác giả: TLV

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP