Pháp luật

Hàng xóm quyết chiến bằng đá và cuối cùng là bom xăng

Khi chị T., đi về nhà đóng cửa thì chị Y. hàng xóm cầm đá ném vào bảng hiệu nhà chị T., tiếp đó hai bên ném gạch đá qua lại nhà nhau.

Ngày 6- 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Phan Ngọc Hiếu (SN 1983, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 21-4, chị H.T.Y., (SN 1984, ngụ xã Lộc Tấn) đi ra trước cửa nhà mình thì bị chị N.T.T., (SN 1987, hàng xóm) chửi do có mâu thuẫn từ trước.

Khi chị T., đi về nhà đóng cửa thì chị Y., cầm đá ném vào bảng hiệu của nhà chị T., tiếp đó hai bên ném gạch đá qua lại nhà nhau.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, Phan Ngọc Hiếu (là chồng chị T.) đi chơi về thấy cửa kính nhà bị vỡ, bảng hiệu quảng cáo bị rách nên đi ra trước nhà cầm bảng hiệu quăng sang cửa sắt nhà chị Y.

Bị can Phan Ngọc Hiếu tại cơ quan công an

Lúc này, trong nhà chị Y., có một số người thân, bạn bè đang ngồi trước hiên nói chuyện, trong đó có N.C.D (SN 2003, cháu chị Y.). Thấy bảng hiệu quăng vào cửa nhà nên D., nhặt ném về phía nhà Hiếu, sau đó Hiếu và D., cãi nhau.

Bực tức Hiếu vào nhà lấy 4 chai bia có chứa xăng chạy sang ném vào hàng rào sắt và hiên nhà chị Y., gây cháy khiến 1 số người bị thương phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Tác giả: Bách Việt

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: bom xăng , hỗn chiến

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP