Xã hội

Hiện trường tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong thảm họa sạt lở ở Trà Leng, Nam Trà My

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng gấp rút tiếp cận hiện trường nạn nhân đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã vùi lấp ngôi làng với 19 hộ trên 49 nhân khẩu, trong đó 4 người thoát được. Trong ảnh là cảnh hoang ở hiện trường sạt lở thôn 1, xã Trà Leng. (Ảnh: T.X)

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cho hay đã tìm được 16 thi thể. Đặc biệt, ở thôn 1 xã Trà Leng có 2 gia đình sợ quá nên đã chạy lên rừng trước khi xảy ra sạt lở. Con số người mất tích có thể không nhiều như con số 55 người ban đầu. (Ảnh: Sạt lở ở Trà Leng/T.X)

Lực lượng quân đội thông đường vào hiện trường sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng (Ảnh: T.X)

Tăng cường máy múc vào khu vực sạt lở. (Ảnh: T.X)

(Ảnh: T.X)

Máy phát điện được chuyển tới hiện trường. (Ảnh: T.X)

Thôn 1, xã Trà Leng trước khi xảy ra thảm họa (Ảnh: T.X) (Ảnh: T.X)

Lực lượng chức năng xuyên đêm mở đường tiếp cận hiện trường sạt lở ở Trà Leng.

Xã Trà Leng nơi xảy ra vụ việc

Cùng thời điểm vụ sạt lở tại xã Trà Leng, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cũng xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp khoảng 8 người, tính tới tối 28/10 đã tìm được 7 thi thể.

Tác giả: Đình Thức

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP