Giáo dục

Hiệu trưởng bỏ 30 triệu trả lại học bổng cho học sinh nghèo

Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bỏ 30 triệu đồng trả lại học bổng cho 100 học sinh.

Chiều 1/11, ông Phan Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, xác nhận Ban giám hiệu trường Tiểu học La Văn Cầu đã trả lại học bổng cho 100 học sinh nghèo mà nhà trường đã thu trước đó.

Sáng cùng ngày, Hiệu trưởng Lê Công Thung đã mời phụ huynh của những học sinh được nhận học bổng đến để nhận tiền, trước sự chứng kiến của đại diện Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột.

Trường Tiểu học La Văn Cầu, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T. N.

Trước đó, Zing.vn đưa tin nhiều phụ huynh trường Tiểu học La Văn Cầu bức xúc về việc hiệu trưởng tự ý chia đều tiền học bổng hỗ trợ học sinh nghèo cho cả trường.

Theo đó, 100 học sinh sau khi nhận 1 triệu đồng/suất học bổng, đã bị Ban giám hiệu nhà trường thu lại phong bì rồi chia đều cho toàn bộ 281 học sinh. Mỗi học sinh được nhận 350.000 đồng.

Theo ông Lê Công Thung, đa số học sinh của trường là người dân tộc thiểu số nên chia đều tiền như vậy để công bằng.

Sau khi chủ tịch UBND xã Ea Kao yêu cầu hoàn lại học bổng cho học sinh, gần 100 phụ huynh tự nguyện nộp lại 35 triệu đồng. Còn thiếu khoảng 30 triệu đồng, ông Thung đã ứng tiền để trả.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP