Thế giới

'Hổ lớn' tư pháp Phó Chính Hoa bị khởi tố

Ngày 11/7, ông Phó Chính Hoa, cựu Bộ trưởng Tư pháp cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Trung Quốc, đã bị khởi tố. Theo Tân Hoa Xã, Phó Chính Hoa đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Trường Xuân khởi tố về tội nhận hối lộ số tiền, đồ vật đặc biệt lớn và lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi.

Đây là “Con hổ” đầu tiên kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị buộc tội lách luật để trục lợi cá nhân.

Phó Chính Hoa là Ủy viên Trung ương khóa XIX, sinh năm 1955, tham gia công tác từ tháng 12/1970, từng là Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an thành phố Bắc Kinh; Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Từ tháng 8/2013 đến tháng 3/2018, Phó Chính Hoa giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (hàm Bộ trưởng). Từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2020, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Phó Bí thư Ban cán sự Đảng; từ tháng 5/2020, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Xã hội của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Ông đã bị bãi chức vào tháng 10/2021.

Văn bản khởi tố của Viện kiểm sát Trường Xuân cáo buộc bị can Phó Chính Hoa lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc những điều kiện thuận lợi hình thành địa vị để mưu cầu lợi ích cho người khác, nhận trái phép số tiền và đồ vật đặc biệt lớn nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ theo quy định của pháp luật. Là cán bộ ngành tư pháp, nhưng Phó Chính Hoa cố tình lách luật đề mưu lợi, biết rõ kẻ khác phạm tội vẫn cố tình bao che để không bị khởi tố, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, cần truy cứu trách nhiệm về tội lách luật để trục lợi.

Phó Chính Hoa (trái) và Tôn Lục Quân thời còn đương chức


Theo quy định của Luật Hình sự Trung Quốc, các nhân viên tư pháp bẻ cong luật pháp vì lợi ích cá nhân, lách luật để thiên vị, cố tình bao che những người mà họ biết là phạm tội để không bị truy tố, nếu trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm trở lên.

Trước Phó Chính Hoa, đã có một “con hổ” phạm tội lách luật để trục lợi là Vũ Trường Thuận, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân, Giám đốc Sở Công an thành phố Thiên Tân. Vào tháng 5/2017, Vũ Trường Thuận bị kết án tử hình với tội danh tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ, hối lộ đơn vị của mình, lạm dụng quyền lực và lách luật để trục lợi.

Vào ngày 31/3 năm nay, Phó Chính Hoa đã bị thông báo về việc “song khai” (khai trừ đảng tịch và chức vụ công). Thông báo cho thấy ông ta liên quan đến nhiều hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Xét về số danh mục tội lỗi, độ dài, cách sử dụng từ ngữ trong thông báo đều rất hiếm thấy.

Cụ thể, các hành vi vi phạm kỷ luật của Phó Chính Hoa bao gồm:

Thứ nhất, “hoàn toàn xa rời, vứt bỏ niềm tin lý tưởng, chưa bao giờ thực sự trung thành với đảng và nhân dân, triệt để đánh mất nguyên tắc tính đảng”, “dã tâm chính trị cực kì lớn, phẩm hạnh chính trị cực kì tồi tệ”, “cơ hội chính trị”, “vì lợi mất khôn, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích chính trị cá nhân”; Thứ hai, tham gia vào băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân, kéo bè kết phái, lập băng nhóm vì lợi ích cá nhân; Thứ ba, làm giả, lừa dối Trung ương trong những vấn đề lớn, gây nguy hại đến sự tập trung và thống nhất của Đảng; Thứ tư, tùy tiện bàn luận các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương Đảng, kết giao với nhiều kẻ “lừa đảo chính trị”, gây nên ảnh hưởng xấu xa; Thứ năm, sử dụng và mang trái phép vũ khí trong thời gian dài, gây thành hiểm họa an ninh nghiêm trọng; Thứ sáu, không tôn trọng kỷ cương, pháp luật, người thi hành pháp luật nhưng vi phạm pháp luật, bẻ cong pháp luật vì lợi ích cá nhân, hành động tùy tiện, gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị; Thứ bảy, Phó Chính Hoa từ lâu đã tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan để chống lại sự kiểm tra của tổ chức, coi thường tinh thần ‘8 quy định’ của trung ương, tư tưởng đặc quyền cực kỳ nghiêm trọng, sống xa hoa và hưởng thụ, chiếm giữ bất hợp pháp lâu dài nhiều nhà ở, văn phòng và nhiều xe buýt để cá nhân và gia đình hưởng thụ, sắp xếp lâu dài nhiều cán bộ công chức và nhân viên để phục vụ cho cá nhân và gia đình, thường xuyên nhận lời dự tiệc cao cấp và đi du lịch; Thứ tám, nói dối khi bị tổ chức thẩm tra, trục lợi cho người khác trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, làm tổn hại nghiêm trọng đến sinh thái chính trị của hệ thống chính trị - pháp luật; Thứ chín, tham lam hủ bại, tham gia vào giao dịch quyền lực đổi tiền bạc, nhận bất hợp pháp số tài sản khổng lồ.

Hôm 8/7, Tôn Lập Quân , cựu Thứ trưởng Bộ Công an mà Phó Chính Hoa là một thành viên băng đảng chính trị này đã bị Tòa án Trường Xuân xét xử sơ thẩm về tội nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu súng trái phép. Tôn Lập Quân bị cáo buộc đã nhận hối lộ tài sản, tổng cộng hơn 646 triệu Nhân dân tệ. Khi nói lời cuối cùng trước tòa, Tôn Lực Quân đã thừa nhận mọi tội lỗi và bày tỏ ăn năn.

Ông Tôn Đông Thăng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng xét xử vụ án của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc nói, vụ án băng đảng chính trị của Tôn Lập Quân “là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất được điều tra và xử lý kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay”.

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP