Pháp luật

Học sinh 2 trường đánh nhau, một em lớp 10 tử vong

Hai nhóm học sinh cấp 2 và cấp 3 hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn rồi xảy ra đánh nhau khiến 1 em tử vong, 1 em bị thương

Sáng 8-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý Phạm Ngọc N. (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về đơn vị để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Khám nghiệm tử thi

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (cùng huyện). Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-1, cả 2 nhóm hẹn nhau ra khu vực bãi đất trống ở thôn Tân Thành, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk để giải hòa.

Tìm hung khí gây án

Tuy nhiên, khi giải hòa không thành, 2 bên gồm cả nam và nữ lao vào đánh nhau. Lúc này, N. rút con dao bấm xông vào đâm Trương Văn D. (học lớp 10, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Đặng Lê Minh H. (học cùng trường).

Học sinh Phạm Ngọc N. tại cơ quan công an

Hậu quả, Trương Văn D. tử vong trên đường đi cấp cứu, Đặng Lê Minh H. bị thương tích nhẹ. Sau khi gây án, N. đến Công an xã Ea Yông, huyện Krông Pắk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP