Tin trong tỉnh

Học sinh cấp 2 xem video trên mạng, tự chế pháo đem bán

Nhiều vụ học sinh tại Nghệ An, Hà Tĩnh xem các video trên mạng xã hội rồi tự chế pháo nổ đem bán.

Công an Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) sáng 19/12 thông tin, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện nhiều vụ học sinh cấp 2 học theo các video trên các nền tảng mạng xã hội rồi tụ tập tự chế pháo nổ.

Đêm 17/12, các lực lượng đơn vị này quá trình tuần tra kiểm soát tại xã Quỳnh Lập đã giật mình bởi tiếng pháo nổ inh trời. Sau đó nhóm 5 học sinh cấp 2 đã bị bắt quả tang cùng 38 quả pháo tự chế.

Công an làm rõ nhóm học sinh này tranh thủ thời gian học online đã kết nối, lập nhóm nghiên cứu các video trên internet rồi tự chế pháo để nổ... cho vui.

Cũng lực lượng này tối 16/12 phát hiện 3 thiếu niên trú phường Quỳnh Phương, độ tuổi 13 -15 đang nổ pháo ầm ĩ tại địa bàn tổ dân phố Tiền Phong (phường Mai Hùng). Khám xét sau đó, công an thu giữ thêm 0,8 kg tiền chất chế tạo pháo nổ.

Nhiều học sinh đặt mua thuốc pháo, mày mò trên mạng tự chế pháo nổ

Cùng ngày 16/12 tại Hà Tĩnh, Công an xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh) phát hiện N.Đ.K. (SN 2004) và T.V.H. (SN 2005, cùng trú xã Kỳ Đồng, học sinh một trường THPT trên địa bàn) chở nhau trên một xe gắn máy phóng đi vội vã cùng 1 bao tải.

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện bên trong là 14 quả pháo nổ tự chế, tổng khối lượng 3,06kg.

Khai nhận với công an, 2 học sinh cho biết đã cùng nhau xem các video tự chế thuốc nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo trên mạng xã hội rồi đưa về nhà để tự chế.

Pháo nổ sau khi được chế thành công đã được 2 học sinh mang đi tiêu thụ. Số tiền kiếm được sẽ phục vụ cho việc chơi game, tiêu vặt.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP