Giới trẻ

Học sinh Nghệ An được vinh danh tại Lễ tuyên dương toàn quốc

Đêm 10/8, tại Lễ tuyên dương chỉ huy đội giỏi toàn quốc, em Võ Hà Lam - học sinh lớp 8C, trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã được tuyên dương là 1 trong 30 chỉ huy đội giỏi tiêu biểu xuất sắc.

Liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2018 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 - 10/8 với sự tham dự của 200 em thiếu nhi là chỉ huy đội giỏi trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Liên hoan đã được tham gia các hoạt động như gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trải nghiệm khoa học sáng tạo, tham quan Phủ Chủ tịch, văn miếu Quốc tử giám, tham gia ngày hội "tự hào chỉ huy đội", Lễ tuyên dương…

Liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc là nơi hội tụ, tôn vinh, biểu dương đội ngũ cán bộ chỉ huy đội giỏi toàn quốc trong học tập rèn luyện và công tác đội. Liên hoan được tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần.

Các chỉ huy đội giỏi tỉnh Nghệ An thuộc Chi đội 3 tại Liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc. Ảnh: NVCC

Tham gia Liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 3, Nghệ An có 3 chỉ huy đội tài năng gồm các em: Lê Thị Huyền Lương học sinh lớp 7C, trường THCS Bến Thủy, TP Vinh; Võ Hà Lam học sinh lớp 8C trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương; Lê Thị Như Quỳnh học sinh lớp 8C, trường THCS Lê Xuân Đào, huyện Hưng Nguyên.

Em Võ Hà Lam - 1 trong 30 chỉ huy đội giỏi xuất sắc tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: NVCC

Tại Liên hoan, em Võ Hà Lam là 1 trong 40 em được lựa chọn từ 200 Chỉ huy đội xuất sắc toàn quốc tham gia đồng diễn cờ semaphore (một hình thức truyền các thông tin mã hóa bằng các động tác phất cờ) và là Chi đội phó tại liên hoan lần này.

Trong Lễ tuyên dương chỉ huy đội giỏi toàn quốc đêm 10/8, em Võ Hà Lam đã vinh dự được tuyên dương là 1 trong 30 chỉ huy đội xuất sắc tiêu biểu trên cả nước.

Bằng khen của Trung ương Đoàn trao tặng em Võ Hà Lam tại Lễ tuyên dương. Ảnh: NVCC

Được biết, em Võ Hà Lam là học sinh giỏi toàn diện từ lớp 1 đến lớp 8. Bảng thành tích học tập của Lam dày đặc các giải thưởng từ học sinh giỏi các môn văn hóa (giải Nhất HSG huyện môn Tiếng Anh, Vật lý, giải Ba môn Toán..), đến những giải thưởng về hoạt động đội, văn nghệ, các hội thi về sáng tạo kỹ thuật.

Ngoài ra, Hà Lam có niềm đam mê đặc biệt với môn Tiếng Anh, em đang nỗ lực để giành một suất học bổng du học và nuôi giấc mơ trở thành một nhà ngoại giao giỏi.

Tác giả: Huy Thư

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP