Tin trong tỉnh

Kêu gọi người dân cổ vũ trận chung kết AFF Cup văn minh, lịch sự

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan chức năng ra quân, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước và sau trận chung kết lượt về AFF Cup dựa trên tinh thần văn minh, lịch sự; chấp hành nghiêm pháp luật.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (AFF 2018) là sự kiện thể thao được người hâm mộ vô cùng quan tâm trong thời gian qua. Hiện, vòng chung kết giải còn trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra tối nay, 15/12, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây cũng là thời điểm “nhạy cảm” đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Để bảo đảm an ninh trật tự ở trận chung kết lượt về, UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho người dân; tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ trên các tuyến giao thông và các khu vực công cộng; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích...

người hân mộ

Ảnh minh họa: PLO

Tỉnh đoàn Nghệ An huy động lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, tham gia điều tiết giao thông.

UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền, vận động người dân tham gia cổ vũ chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, quá khích và vi phạm pháp luật...

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia dự kiến sẽ vô cùng hấp dẫn, gây cấn. Tất cả người dân đều chờ đón, hy vọng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. UBND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền, vận động người dân tham gia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam dựa trên tinh thần văn minh, lịch sự; chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, quá khích và vi phạm pháp luật.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP