Tin trong tỉnh

Khai mạc Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 10/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Đức Anh

Tham dự đại hội có ông Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể và 243 đại biểu đại diện cho hơn 520.000 hội viên Hội Nông dân tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đức Anh

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào như “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”…

Qua đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được xây dựng và phát triển, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động nông thôn; nhận thức về nông nghiệp, nông thôn của hội viên nông dân ngày càng thay đổi tích cực. Hội viên nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Tính đến nay, nông dân trong tỉnh đã đóng góp được gần 7,8 tỷ đồng, gần 4,7 triệu ngày công lao động; xây dựng và nâng cấp được hơn 8,7 nghìn km đường giao thông nông thôn. Hiện, toàn tỉnh có 182/431 xã, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hữu Nhị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Anh

Nhằm nâng cao đời sống kinh tế cho hội viên, Hội Nông dân tỉnh đã mở rộng và tăng chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã ký kết liên tịch với Ngân hàng NNPTNT, nhận ủy thác từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, làm cầu nối giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Dư nợ quỹ tính đến nay đạt hơn 49 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ là 28,6 tỷ đồng. Nguồn vốn trên đã trực tiếp đầu tư xây dựng và nhân rộng ở 274 mô hình với hơn 5.000 lượt hội viên vay.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh đã:

- Kết nạp được 14.971 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay đạt 521.918 người.

- Mỗi năm, giúp xóa nghèo cho 467 hộ.

- Nhân rộng được trên 2.000 mô hình kinh tế có hiệu quả.

- Mở 1.215 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 40.179 lao động nông thôn.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, hoạt động của các cấp hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân một số nơi còn hạn chế; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; một số nơi sinh hoạt chi, tổ Hội chưa đều, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, thiếu hấp dẫn; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt còn thấp, công tác quản lý hội viên còn lỏng lẻo…

Từ năm 2013 đến nay, tổ chức Hội và phong trào nông dân Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 cờ thi đua xuất sắc và 13 bằng khen; Ban Chấp hành Trung ương Hội tặng 1 cờ thi đua xuất sắc, 171 bằng khen, 1.901 kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân"; Tỉnh ủy tặng 12 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua, 282 bằng khen.

Tác giả: Phước Anh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP