Pháp luật

Khởi tố anh em ruột dùng tuýp sắt hành hung tài xế sau vụ va chạm

Xảy ra vụ va chạm, Trần Thanh Thùy đã gọi anh em, bạn bè ra hành hung tập thể một tài xế dẫn đến nạn nhân phải nhập viện.

Ngày 14/4, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Song Thương, Trần Tự Trọng, Nguyễn Đăng Hùng, Đặng Ngọc Luân về tội cố ý gây thương tích.

Các đối tượng: Trần Song Thương, Đặng Ngọc Luân, Nguyễn Đăng Hùng, Trần Tự Trọng. (Ảnh: Công an huyện Hương Sơn)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 2/4, trong quá trình điều khiển xe ô tô chở hàng lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trần Thanh Thùy (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn với anh Đinh Viết Đ. (SN 1978, trú tại xóm 4, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đang điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều.

Cậy thế gần nhà, Thùy đã gọi điện báo cho anh trai của mình là Trần Song Thương (SN 1978, trú tại thôn 2, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Nhận được thông tin, Thương rủ Trần Tự Trọng (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Quang Diệm, là anh em ruột của Thương và Thùy), Nguyễn Đăng Hùng (SN 1991, cùng trú tại thôn 2, xã Quang Diệm) và Đặng Ngọc Luân (SN 1988, trú tại thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1) mang theo 3 tuýp sắt, đi trên 1 chiếc xe ô tô bán tải hướng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để chặn xe ô tô anh Đức nhằm mục đích đánh dằn mặt.

Khoảng hơn 16h cùng ngày, khi đến địa bàn thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) thì phát hiện xe ô tô anh Đức chạy ngược chiều nên cả nhóm đã chặn lại, yêu cầu anh Đức xuống xe rồi dùng tay, chân và tuýp sắt tấn công vào vùng đầu, người đối phương rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi bị hành hung, anh Đ. được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An rồi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Kết quả giám định tổn hại sức khỏe 4%.

Được biết, Trần Tự Trọng từng bị TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội ''trộm cắp tài sản'' vào năm 2009; Nguyễn Đăng Hùng bị TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội ''trộm cắp tài sản'' vào năm 2007; Trần Song Thương bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 6 năm tù về tội ''tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy'' vào năm 1999.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP