Pháp luật

Khởi tố bị can tài xế xe khách chạy ẩu làm xe lật, 2 chị em tử vong

Tài xế Đào Thế Khoa lái xe lật xuống ruộng làm 2 chị em tử vong và 7 người bị thương. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Khoa về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Chiều 11/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Đào Thế Khoa (39 tuổi, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ xe khách lật xuống ruộng bên đường tránh TP Vinh. Ảnh: Khánh An

Khoa điều khiển xe khách mang BKS 36B - 005.67 lật xuống ruộng bên đường tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) làm 2 chị em tử vong và 7 người bị thương.

Qua khám nghiệm, Công an huyện Hưng Nguyên xác định Khoa lái xe khách chạy ẩu, không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Như tin đã đưa, vào khoảng gần 8 giờ sáng 27/6, trên đường tránh TP Vinh xảy ra vụ tai nạn. Xe khách mang BKS 36B - 005.67 do tài xế Khoa điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam, bỗng mất lái rồi lật xuống ruộng bên đường. Cú lật xe khiến hai người tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương và hoảng loạn.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là hai chị em ruột: Ngô Thị Thu (12 tuổi) và Ngô Thành Đạt (5 tuổi), cùng trú xã Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Bố của em Thu và Đạt là anh Ngô Văn Thuyền (40 tuổi) bị thương nặng. Em Ngô Thị Bình (11 tuổi, con gái anh Thuyền) cũng bị thương phải nằm viện.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: tội danh , thương vong , Khởi tố

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP