Pháp luật

Khởi tố đối tượng bắn người vì tranh chấp đất rừng ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất rừng, Nguyên đã đi xe ô tô đến gặp ông L. và dùng súng bắn trọng thương nạn nhân.

Khu vực nơi xảy ra vụ tranh chấp đất rừng khiến ông L. bị bắn trọng thương.

Sáng ngày 12/4, theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thái Bá Nguyên (SN 1985), trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 5/4, ông Nguyễn Viết L. (SN 1958), trú tại thôn Vĩnh Phúc, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê trong lúc đi làm từ khu trại về đến vực Khe Tuần nằm bên cạnh tuyến đường Hương Vĩnh – Bản Giàng (thuộc địa phận xã Hương Vĩnh), bất ngờ một chiếc xe ô tô bán tải mang BKS 38C-039.85 chở theo một số đối tượng tiến đến.

Lúc này, Thái Bá Nguyên xuống xe rút khẩu súng bắn vào người ông L. khiến nạn nhân té ngã. Thấy vậy, mọi người đã hô dân làng truy đuổi nhóm đối tượng. Tuy nhiên các đối tượng đã lên xe chạy trốn theo hướng Hương Vĩnh đi đồn Biên phòng 575.

Thấy ông L. bị trúng đạn, người dân địa phương đã đưa ông L. đến bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Do bị trúng 3 viên đạn ở đùi chân phải, đạn găm sâu nên nạn nhân được chuyển ra một bệnh viện ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An để xử lý đầu đạn.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, cơ quan Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng vào cuộc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thái Bá Nguyên do mâu thuẫn trong tranh chấp đất rừng tại tiểu khu 223B (thuộc khu vực Trại Tuần, xã Hương Vĩnh) với hộ gia đình ông Nguyễn Viết L. nên Nguyên đã tìm ông L. để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Thái Bá Nguyên bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ở nhà riêng tại thị trấn Hương Khê. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng chuyên dụng mà đối tượng dùng gây án.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP