Xã hội

Không kiềm chế được mình, bố cho con cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sức khỏe của cả 2 bố con khi người bố cho con uống thuốc diệt cỏ rồi bản thân mình uống sau đang hết sức nguy kịch, tiên lượng xấu.

Ngày 12/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Văn Bút – Chủ tịch UBND xã An Tiến (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 bố con phải đi bệnh viện cấp cứu khi uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Không kiềm chế được mình, anh Tr. đã cho con cùng uống thuốc diệt cỏ để tự tử (ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 6/3, tại gia đình anh Lê T. Tr. (SN 1988, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão), anh Tr. đã hòa thuốc diệt cỏ cho con trai là cháu Lê.T.B.N. (SN 2014) uống. Sau khi con trai uống xong, anh Tr. cũng lấy thuốc diệt cỏ uống để tự tử.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời đưa 2 bố con anh Tr. đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Cùng ngày, con anh Tr. được chuyển lên tuyến trên.

Sau thời gian cấp cứu, điều trị, 2 bố con anh Tr. đã được chuyển về nhà và sức khỏe đang nguy kịch.

“Người bố bị nặng hơn, nhiều khả năng sắp mất. Vợ chồng anh Tr. có với nhau 3 người con, 2 gái và 1 trai. Chúng tôi không rõ nguyên nhân vụ việc như thế nào, vợ chồng anh Tr. có mâu thuẫn gì không. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền, công an địa phương đã báo cáo Công an huyện An Lão để đơn vị thụ lý, điều tra theo quy định”, ông Bút thông tin thêm.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP