Thế giới

Kim Jong Un viết gì trong thư mới gửi ông Trump?

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders vừa thông báo Tổng thống Donald Trump để mở khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa.

Tuyên bố trên được đưa ra dù Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton khẳng định Washington vẫn đang chờ Bình Nhưỡng thực hiện các bước đi hướng tới giải trừ hạt nhân.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã có cuộc gặp lịch sử ở Singapore ngày 12/6. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin CNN, ông Trump đã nhận được một lá thư nữa từ Chủ tịch Triều Tiên và bà Sanders mô tả nội dung thư là "rất ấm áp" và "rất tích cực". Bà cho biết Nhà Trắng sẽ không công bố bức thư trừ khi ông Kim Jong Un đồng ý.

Thư ký báo chí Nhà Trắng tiết lộ thêm, ý định cơ bản trong thư là "đề nghị và mong muốn sắp xếp một cuộc họp khác" giữa hai nhà lãnh đạo, và Nhà Trắng "cởi mở" về việc này. Bà khẳng định Nhà Trắng "đã ở trong quá trình đồng tổ chức" một cuộc gặp khác, nhưng không cung cấp chi tiết về thời gian và địa điểm.

Sarah Sanders trích dẫn lá thư như một "bằng chứng thêm về sự tiến bộ" hướng tới giải trừ hạt nhân, nhấn mạnh rằng cuộc duyệt binh mới nhất của Triều Tiên "không phải là về kho hạt nhân của họ". Nữ quan chức này mô tả lá thư chứng tỏ một "cam kết tiếp tục các cuộc đối thoại".

Bình luận kể trên được đưa ra ít giờ sau khi cố vấn Bolton nói ông Trump "đã cố gắng giữ cánh cửa mở" cho ông Kim Jong Un để giải trừ hạt nhân, nhưng Mỹ vẫn đang chờ Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể.

Cuối tuần qua, Triều Tiên đã kỷ niệm ngày quốc khánh bằng nhiều hoạt động, trong đó có cuộc duyệt binh hoành tráng. Tuy vậy, chính quyền Kim Jong Un không phô diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa và cũng không đề cập đến chương trình vũ khí hạt nhân.

Thực tế này được nhiều nhà quan sát đánh giá là dấu hiệu thiện chí của Bình Nhưỡng đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ.

Tác giả: Thanh Hảo

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Trump , Kim Jong Un

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP