Trong nước

Kỷ luật trưởng công an huyện để cấp dưới bỏ lọt tội phạm

Trung tá Trần Vĩnh Thành, nguyên Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì để cấp dưới bỏ lọt tội phạm.

Thông tin từ Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, đơn vị vừa có thông báo về quyết định kỷ luật đối với Trung tá Trần Vĩnh Thành, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên.

Trung tá Trần Vĩnh Thành (Ảnh: C.A)

Theo đó, UBKT xác định, trong vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ xảy ra vào tháng 11/2019 do Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ, khởi tố, đã để bỏ lọt 5 đối tượng.

Trong vụ án này, Trung tá Trần Vĩnh Thành được xác định trên cương vị Trưởng Công an huyện, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra nhưng đã thiếu trách nhiệm, để cấp dưới thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, quy định dẫn tới bỏ lọt tội phạm. Căn cứ các quy định, hướng dẫn về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Trung tá Trần Vĩnh Thành bằng hình thức cảnh cáo.

Hình ảnh tại thời điểm bắt giữ, khám xét, phát hiện số lượng pháo lớn được cất giữ tại nhà của đối tượng Liễu.

Liên quan vụ việc này, trước đó, Trung tá Trần Vĩnh Thành cũng đã bị điều chuyển giữ chức Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh; Trung tá Lê Viết Đường, nguyên Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên điều chuyển giữ chức đội trưởng đội phong trào Công an huyện Hương Khê; 2 cán bộ khác cũng bị điều chuyển công tác.

Vào 19h30, ngày 12/11/2019, Chuyên án Bí số MBP1119 được “cất vó” sau một thời gian dài trinh sát. Công an huyện Cẩm Xuyên bắt quả tang Phạm Thúy Liễu (SN 1981, trú xã Cẩm Lĩnh) đang vận chuyển 1 thùng cát tông bên trong đựng 187 hộp pháo, có trọng lượng 24,9kg đi bán cho khách mua. Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an tiếp tục thu giữ tại nhà Liễu 360 hộp pháo nổ. Tổng số pháo thu giữ được, có khối lượng 548,9 kg. Mở rộng điều tra, công an xác định, Thái Văn Vượng (SN 1989, trú xã Cẩm Lĩnh) là người đã mua số pháo trên từ tỉnh Quảng Ninh, chở bằng tàu, lênh đênh nhiều ngày trên biển, đưa về cất giấu tại nhà Liễu để cùng nhau bán kiếm lời. Đây được xác định là đường dây vận chuyển, buôn bán pháo lậu bằng đường biển lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: Nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP