Pháp luật

Lại phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn ở Gia Lai

Một vụ phá rừng quy mô lớn vừa bị phát hiện tại tiểu khu 1297, đồi Chư Jú (xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, Gia Lai), lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 35m3 gỗ.

Qua kiểm tra rừng tại xã Ia Sao, lực lượng chức năng thị xã Ayun Pa phát hiện tại tiểu khu 1279, đồi Chư Jú có 35.263m3 gỗ các loại. Theo đó, đoàn đã thu giữ 3,490 m3 khối gỗ tròn (chưa xác định chủng loại); 75 hộp gỗ xẻ, khối lượng 31.773 m3, chủng loại: dổi, khảo, trâm, xoan, dẻ, gòn và một số chưa xác định được chủng loại.

Mở rộng kiếm tra, lực lượng chức năng tìm thấy 69 gốc cây đã bị chặt hạ. Khám nghiệm hiện trường không phát hiện công cụ, phương tiện phạm pháp cũng như chủ gỗ.

Một bãi tập kết gỗ ở núi Chư Jú

Gỗ được xẻ vuông vức ngay tại hiện trường

Gỗ bị chặt hạ nằm la liệt

Ông Tống Hoài Long, Hạt trưởng hạt Kiêm lâm thị xã Ayun Pa cho biết, hiện tại có 27 hộp gỗ xẻ, khối lượng 12,038m3 đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở của Hạt. Số còn lại sẽ được lực lượng chức năng tiếp tục đưa về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP