Pháp luật

Làm ‘ảo thuật’ hồ sơ hoàn thuế chiếm đoạt gần 60 tỉ đồng

Trong hai năm, bà Hoàng Thị Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 23 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần 60 tỉ đồng.

Bà Hoàng Thị Hậu bị bắt để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: C.A

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt tạm giam Hoàng Thị Hậu (SN 1971, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, bà Hậu nhờ một người bạn đứng tên làm giám đốc để lập Công ty Hào Hùng (trụ sở đóng ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn). Bà Hậu đứng sau điều hành công ty này với chức năng được giới thiệu là xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên Công ty Hào Hùng không kinh doanh, buôn bán bất cứ mặt hàng gì.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của nhà nước, từ khi lập công ty đến năm 2015, bà Hậu đã mượn hàng tư thương, mở hàng trăm tờ khai hải quan tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Tiếp đó, bà Hậu mua hơn 1.000 hóa đơn GTGT của gần 100 công ty có trụ sở ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa... để hợp thức hàng hóa đầu vào, sau đó hoàn thiện hồ sơ gửi lên Cục Thuế Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Bằng thủ đoạn trên, bà Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 23 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần 60 tỉ đồng.

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP