Trong nước

Làm ngơ cho 3 nhà máy "mọc" trái phép, chủ tịch xã mất chức

Do buông lỏng quản lý để 3 nhà máy giày da “mọc” trái phép trên công ích của xã, gây bức xúc trong nhân dân, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc, đã bị huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) cho nghỉ việc. Ngoài ra ông này còn đang bị xem xét do có dấu hiệu cho thuê đất trái thẩm quyền.

Cả 3 nhà máy qui mô cỡ lớn như thế này đều được xây trái phép trên đất công ích của xã.

3 nhà máy trái phép "mọc" trên đất công ích

Theo phản ánh của người dân, tháng 3/2017, bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1985, ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) thuê 2 khu đất công ích (đất 5%) do UBND xã Ngũ Phúc quản lý trong đó gồm hơn 2.800 m2 sân vận động thôn Đoài và hơn 3.000 m2 chợ mới thôn Đông.

Ngoài ra bà Thảo còn thuê lại của ông Nguyễn Quang Ngoạn (trú thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ) gần 1.500 m2 đất cũng thuộc nguồn gốc đất công ích do ông này thuê của xã Ngũ Phúc.

Sau khi thuê được đất, bà Thảo nhanh chóng thành lập Công ty TNHH Glory, sau đó đồng loạt xây dựng 3 nhà máy trên 3 khu đất công ích của xã Ngũ Phúc. Trong đó, tại thôn Đoài có 2 nhà máy với diện tích mỗi nhà máy rộng hơn 2.000 m2. Riêng nhà máy thứ 3 được xây dựng với qui mô lớn lên tới 4.800 m2.

Theo người dân, việc xây dựng khá rầm rộ nhưng không hiểu sao đến cuối tháng 7/2017, UBND xã Ngũ Phúc mới "phát hiện" bà Thảo xây dựng móng nhà xưởng trái phép và lập biên bản ngừng thi công 3 công trình vi phạm này. Tuy nhiên sau đó không hiểu vì sao bà Thảo lại tiếp tục xây dựng.

Xã nhiều lần lập biên bản, huyện liên tục xử phạt... Tuy nhiên dường như việc phạt chỉ để cho có. Nhà xưởng vẫn nằm chình ình như thách thức dư luận.

Sau đó, những công trình trái phép này liên tục bị các Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kiến Thuỵ ra văn bản “tuýt còi”. Xã Ngũ Phúc cũng hết lần này đến lần khác lập biên bản nhưng dường như chỉ... để đó.

Đến tháng 9/2017, khi thấy dư luận bức xúc, huyện tiếp tục có chỉ đạo nên Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc vội vàng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng.

Bà Thảo dù đã cam kết ngừng xây dựng trên 3 khu đất thuê, khi nào có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền mới tiếp tục xây dựng, nhưng sau đó vẫn tổ chức xây dựng.

Xem xét trách nhiệm xã, huyện

Người dân bức xúc khi việc xây dựng các nhà máy hết sức rầm rộ mà chính quyền làm lơ.

Theo tìm hiểu, ngay từ tháng 8/2017, vụ việc doanh nghiệp xây dựng 3 nhà máy trái phép đã được báo cáo lên UBND huyện Kiến Thuỵ. Tuy nhiên việc ngăn chặn của huyện này dường như chỉ thực hiện trên giấy. Kết quả, cả 3 nhà máy xây dựng trái phép vẫn nằm chình ình như thách thức dư luận.

Cụ thể, ngày 11/9/2017, chủ trì cuộc họp xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với 3 nhà máy tại xã Ngũ Phúc, ông Phạm Phú Xuất, Phó Chủ tịch UBND Kiến Thuỵ đã chỉ đạo giữ nguyên hiện trạng để thực hiện quy trình thủ tục về đất đai.

Đến cuối tháng 9/2017, sau khi phát hiện vi phạm vượt thẩm quyền của xã, UBND huyện Kiến Thuỵ đã ra 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 65 triệu đồng.

Tại các quyết định xử phạt, UBND huyện Kiến Thuỵ cũng yêu cầu chủ công trình tự tháo dỡ, nếu không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế. Tuy nhiên cũng như xã Ngũ Phúc, huyện sau khi ra quyết định xử phạt cũng không tổ chức cưỡng chế tháo dỡ. Dẫn đến cả 3 nhà máy này cùng được hoàn thành vào tháng 12/2017.

Tiếp tục, đến tháng 3/2018, ông Bùi Đức Thảo, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ lại yêu cầu chủ công trình phá dỡ 3 nhà máy trái phép trước 5/4/2018. Sau đó, UBND huyện Kiến Thuỵ và UBND xã Ngũ Phúc liên tục ra các thông báo yêu cầu dừng hoạt động, tháo dỡ. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của phóng viên, cả 3 nhà máy vẫn chưa bị tháo dỡ, thậm chí trong đó, một nhà máy vẫn đang hoạt động.

Sau quá trình xử lý kiểu loay hoay của chính quyền, có nhà máy đã đi vào hoạt động.

Theo một lãnh đạo huyện Kiến Thụy, UBND TP đã chỉ đạo huyện phải xử lý triệt để các vi phạm trật tự xây dựng để đưa đất vào đấu giá theo đúng quy định. Huyện cũng đã thành lập tổ công tác để triển khai các biện pháp xử lí theo chỉ đạo của UBND TP. Thanh tra thành phố cũng đã thành lập đoàn thanh tra để làm rõ các sai phạm.

Về việc UBND xã Ngũ Phúc cho cá nhân bà Thảo và ông Ngoạn thuê đất trong khi cả 2 người này ở xã khác theo vị lãnh đạo này là trái thẩm quyền, không đúng đối tượng.

“Việc cho thuê đất trái thẩm quyền và để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng chúng tôi đã cho chủ tịch xã nghỉ việc. Tới đây, sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm, xử lý kỉ luật đối với các cán bộ xã, huyện có liên quan. Thậm chí phải xem xét trách nhiệm của lãnh đạo huyện”, vị lãnh đạo này nói.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP