Xã hội

Làm rõ 2 ôtô có biển số "lộc-phát" trùng nhau

Chiều 8/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã xác minh thông tin việc 2 ô tô có cùng biển số đẹp “phát” và “lộc" xuất hiện cùng lúc...

Trưa cùng ngày trên nhiều trang mạng chia sẻ chóng mặt chuyện 2 xe ôtô có cùng biển số 60A-868.88 hiệu BMW và Ford xuất hiện ở một khu dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Biển số của chiếc xe BMW được xác định là thật.

Biển số của chiếc xe Ford được khẳng định là giả và bị tịch thu.

Do đó lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo tổ công tác phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả, biển số 60A-868.88 của xe ô tô năm chỗ ngồi hiệu BMW là thật, còn biển chiếc xe Ford 7 chỗ ngồi là giả. Chủ xe trên là anh Võ Đình Nhu ở ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành. Xe được đăng ký mới vào ngày 4/11/2020 tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai. Số máy F205K388B48B20A và số khung là WBAUJ 710509C98112.

Sau khi xác minh, Công an đã tiến hành tịch thu biển số giả và lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân ở mức từ 4 đến 6 triệu đồng với với chủ xe biển số giả.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP