Giải trí

Lâm Tâm Như thắng kiện vụ 'ép Hoắc Kiến Hoa kết hôn'

Người tung tin nữ diễn viên và Hoắc Kiến Hoa chung sống không hôn thú bị buộc xin lỗi công khai, đền tiền.

Ngày 1/4, trang web của Tòa án Bắc Kinh (Trung Quốc) đăng phán quyết vụ Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa kiện Tống Tổ Đức bôi nhọ danh dự. Tống Tổ Đức bị buộc xin lỗi vợ chồng diễn viên trên Weibo và một tờ báo phát hành toàn Trung Quốc. Ngoài ra, ông Tống phải bồi thường cho Lâm Tâm Như 80 nghìn nhân dân tệ (276 triệu đồng) vì tổn thương tinh thần cùng 20 nghìn tệ phí kiện tụng (69 triệu đồng).

Vợ chồng Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa.

Vợ chồng diễn viên Đài Loan kiện Tống Tổ Đức năm 2016, khi ông này đăng trên Weibo: "Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa chỉ sống thử, không đăng ký kết hôn". Ông này còn khẳng định diễn viên có thai để ép Hoắc Kiến Hoa kết hôn.

Nhà sản xuất Tống Tổ Đức.

Tống Tổ Đức là nhà sản xuất chương trình giải trí, nhiều lần gây tranh cãi khi tung tin về người nổi tiếng. Ông này từng khẳng định Tạ Đình Phong và Vương Phi chia tay, tuyên bố "sẽ ăn phân nếu nói sai". Ông bị khán giả chê cười khi sau đó trên On, Tạ Đình Phong nói vẫn yêu Vương Phi.

Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa là bạn 10 năm trước khi cưới năm 2016. Họ đón con gái đầu lòng hồi tháng 1/2017. Sau sinh, Lâm Tâm Như ngừng đóng phim, chỉ tham gia các sự kiện thời trang còn Hoắc Kiến Hoa tham gia nhiều tác phẩm truyền hình.

Tác giả: Như Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP